Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ninh Bình triệt phá đường dây đánh bạc, cho vay nặng lãi

Một đường dây đánh bạc bằng hình thức sử dụng mạng xã hội Zalo, telegram để mua bán số lô, số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự mới đây đã được các lực lượng Công an Ninh Bình triệt phá.

Ngày 20/5, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá một đường dây đánh bạc bằng hình thức sử dụng mạng xã hội Zalo, telegram để mua bán số lô, số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các đối tượng tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Các đối tượng tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp với các loại tội phạm, nhất là tội phạm thường xảy ra vào mùa hè, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện trên địa bàn huyện Yên Khánh có một đường dây đánh bạc bằng hình thức sử dụng mạng xã hội Zalo, telegram để mua bán số lô, số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Quá trình điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc trên là Lê Công Long (SN 1989) ở thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh. Tham gia đường dây còn có nhiều đối tượng khác ở trên địa bàn huyện Yên Khánh, huyện Kim Sơn và tỉnh Nam Định nên đã báo cáo, xác lập chuyên án để đấu tranh.

Ngày 12/5, Ban Chuyên án đã quyết định phá án, đồng loạt bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây, gồm: Lê Công Long (SN 1989); Nguyễn Đức Thành (SN 1987); Lại Văn Dinh (SN 1981); Phạm Dũng Nam (SN 1974); Đoàn Thị Cúc (SN 1962), trú tại thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh và Lê Xuân Trọng (SN 1983) ở xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định - Trọng là đối tượng đã có 2 tiền án về tội cướp tài sản và đánh bạc.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an, số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc trong ngày 12/5 là 856 triệu đồng; riêng Lê Công Long còn huy động gần 700 triệu đồng để cho 19 người tại địa bàn huyện Yên Khánh và huyện Kim Sơn vay với mức lãi suất từ 5.000-7.000 đồng/1 triệu/1ngày (180%/năm đến 252%/năm), thu lời bất chính gần 200 triệu đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Công Long, Nguyễn Đức Thành và Lê Xuân Trọng, Cơ quan Công an thu giữ 1 xe ô tô, 6 điện thoại di động và nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán số lô, số đề và cho vay lãi nặng.

Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã Quyết định khởi tố vụ án “Đánh bạc” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được làm rõ.