Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ninh Bình tuyên án tử hình đối tượng giết người

Phạm tội giết người với hành vi man rợ và cướp tài sản, một đối tượng ở Ninh Bình mới đây đã bị tuyên án tử hình.

Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình mới đây mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Văn Dũng (SN 1985), trú tại phường Nam Bình, TP Ninh Bình về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Đối tượng Phạm Văn Dũng tại phiên xét xử

Đối tượng Phạm Văn Dũng tại phiên xét xử

Theo cáo trạng truy tố, xuất phát từ mối quan hệ tình cảm nam nữ bất chính, chung sống với nhau như vợ chồng giữa Phạm Văn Dũng và chị Nguyễn Thị Thêm. Khi chị Thêm chủ động chia tay để về sống cùng chồng con, Dũng cho rằng chị Thêm lừa dối, ruồng bỏ mình nên nảy sinh ý định giết chị Thêm.

Khoảng 19 giờ ngày 23/3/2022, tại số nhà 01A, ngõ 38, đường Cống Lọng, phố Chu Văn An, phường Nam Bình, TP Ninh Bình, Phạm Văn Dũng đã dùng 2 tay chèn, siết cổ chị Thêm làm chị không thở được, suy hô hấp và tử vong. 

Sau khi giết chết chị Thêm, trong các ngày từ 23 - 27/3/2022, Dũng đã đốt, phân xác chị Thêm thành nhiều phần khác nhau nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình, đồng thời chiếm đoạt tài sản của chị Thêm với tổng trị giá trên 23 triệu đồng.

Hành vi phạm tội của Phạm Văn Dũng được xác định là tội "Giết người" với các tình tiết tăng nặng: "giết người mà ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng"; "thực hiện tội phạm một cách man rợ" và "có tính chất côn đồ" và tội "Cướp tài sản".

Tại phiên tòa xét xử, căn cứ vào cáo trạng lời khai tại tòa, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Văn Dũng tử hình, đồng thời phải chịu trách nhiệm dân sự đối với gia đình bị hại.