Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ninh Bình tuyên phạt 15 năm tù đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Ngày 24/12, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Thị Lệ Thanh (SN 1973) trú tại xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lấy danh nghĩa xin việc, đưa người đi xuất khẩu lao động... sau đó lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 2 tỷ đồng, một đối tượng mới đây đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình tuyên phạt 15 năm tù.

Phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Thị Lệ Thanh (Ảnh: Kiều Ân)

Phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Thị Lệ Thanh (Ảnh: Kiều Ân)

Theo cáo trạng, Vũ Thị Lệ Thanh là đối tượng không có nghề nghiệp, không có nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ, tuyển dụng người vào biên chế, điều động cán bộ ở các cơ quan nhà nước, đưa người đi xuất khẩu lao động. Với mục đích chiếm đoạt tài sản, Vũ Thị Lệ Thanh đã đưa ra các thông tin gian dối về việc có mối quan hệ với nhiều người có chức vụ quyền hạn, có khả năng xin được việc cho người có nhu cầu vào biên chế, chuyển công tác tại các cơ quan nhà nước, đưa người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. 

Trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2017, Vũ Thị Lệ Thanh đã nhận 24 hồ sơ xin việc, xin chuyển công tác, xin đi lao động xuất khẩu để chiếm đoạt tổng số tiền 2.006.844.000 đồng.

Tại phiên tòa xét xử, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Vũ Thị Lệ Thanh là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại đến quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt đối với tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. 

Căn cứ vào quy định của Bộ luật hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Lệ Thanh 15 năm tù, ngoài ra Vũ Thị Lệ Thanh phải chịu trách nhiệm dân sự hoàn trả lại số tiền gần 2 tỷ đồng cho các bị hại, sau khi trừ đối ứng.