Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ninh Thuận khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng Thiếu tá tông chết nữ sinh

Thiếu tá Hoàng Văn Minh, người cầm lái ô tô tông tử vong nữ sinh lớp 12 tại TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận đã bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra.

Báo Người Lao Động đưa tin, ngày 11/8, cơ quan Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3, Quân chủng Phòng không - không quân đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Thiếu tá Hoàng Văn Minh (36 tuổi), trợ lý tài chính Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, là người cầm lái ô tô tông tử vong nữ sinh lớp 12 tại Ninh Thuận.

Cơ quan điều tra phục dựng hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: DQ

Cơ quan điều tra phục dựng hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: DQ

Các quyết định đã được Viện Kiểm sát quân sự khu vực 2, Quân chủng Phòng không - không quân phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 8 giờ 10 phút ngày 28/6, ông Hoàng Văn Minh, thiếu tá, Trợ lý Tài chính thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân điều khiển ôtô BKS 85A-074.07 lưu thông trên đường 16-4 từ biển Bình Sơn đi Quảng trường 16/4 TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Khi đến gần cổng một ngân hàng, ông Minh chuyển hướng sang phải và tông vào xe máy BKS 85R9-1279 do em Hồ Hoàng Anh điều khiển cùng chiều. Nạn nhân bị ngã xuống đường, va vào trụ đèn và tử vong sau đó.

Ngày 7/8, Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 3 Quân chủng Phòng không - Không quân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 12 tại tỉnh Ninh Thuận thiệt mạng.

Theo thông báo số 264 ngày 7/8, Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 3 thông báo đến cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm. Trên cơ sở nội dung điều tra, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 03/QĐ-KTVA, đồng thời gửi thông báo đến Viện Kiểm sát quân sự Khu vực 2.

Liên quan đến sự việc này, Báo Nhân Dân đưa tin, Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã họp Hội đồng kỷ luật của đơn vị và thống nhất hình thức kỷ luật đối với các cá nhân liên quan đến sai sót trong xét nghiệm nồng độ cồn của bệnh nhân Hồ Hoàng Anh, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, nạn nhân bị ô tô tông tử vong.

Hội đồng kỷ luật đã xem xét và chia thành 2 nhóm, gồm: Nhóm gián tiếp (nhóm hành chính không liên quan trực tiếp đến kết quả xét nghiệm) áp dụng theo quy chế thi đua khen thưởng của bệnh viện và nhóm trực tiếp (làm xét nghiệm, trả kết quả xét nghiệm và khâu quản lý) gồm 5 người, có 3 người bị cảnh cáo là: Trưởng Khoa Hóa sinh-Vi sinh; kỹ thuật viên trưởng khoa và kỹ thuật viên trực tiếp thực hiện xét nghiệm; 2 người bị khiển trách áp dụng theo Nghị định 112 về xử lý kỷ luật nhân viên sai phạm.

Đơn vị cũng kỷ luật khiển trách đối với người trực tiếp ký trả kết quả do vi phạm khi xem xét duyệt kết quả trả theo quy trình bệnh viện đã ban hành; nhân viên nhập kết quả đã thiếu kiểm soát, không phát hiện ra nồng độ cồn bất thường.

Hội đồng kỷ luật không xem xét hình thức kỷ luật đối với lãnh đạo bệnh viện vì cho rằng vụ việc xảy ra là do sai sót của cá nhân, không thực hiện đúng quy trình đã ban hành.

Trước đó, ông Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận công khai xin lỗi gia đình nạn nhân vì kết quả sai sót đã làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của gia đình, gây bức xúc trong dư luận.