Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ninh Thuận: Mưa dông, lốc xoáy đầu mùa khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, đổ sụp

(Dân sinh) - Chiều 27/5, ông Lưu Xuân Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành văn bản khẩn về việc khẩn trương tổ chức khắc phục thiệt hại, hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống do lốc xoáy gây sập nhà, thiệt hại lớn về tài sản, của cải, vật nuôi tại huyện Bắc Ái.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 26/5, mưa lớn xuất hiện ở huyện Bắc Ái, lượng mưa trên địa bàn từ 33 đến 43mm. Cơn mưa dông đầu mùa kèm theo lốc xoáy khác thường đã gây thiệt hại nặng về nhà ở và tài sản người dân. Trong số 110 căn nhà bị thiệt hại có 75 căn bị tốc mái, 35 căn bị sập hoàn toàn, nhiều công trình tại xã Phước Thắng bị sập như: Tường rào Trường mẫu giáo thôn Ma Ty, nhà xe Trường THCS Lê Lợi, sập cổng chào thôn văn hóa Ma Oai và nhiều bản hiệu của các cửa hàng quán. Về chăn nuôi, 2 con bò bị gãy chân và nhiều cây cối trong khu dân cư bị đổ ngã.

Ninh Thuận: Mưa dông, lốc xoáy đầu mùa khiến nhiều nhà dân bị tóc mái, đổ sụp - Ảnh 1.

Nhiều ngôi nhà bị sập do mưa lớn kèm theo lốc xoáy (ảnh: XL).

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Bác Ái, Mặt trận Tổ quốc và các ngành có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả, thống kê tình hình thiệt hại và đề xuất tỉnh hỗ trợ người dân.

Trước những thiệt hại do thiên tai gây ra, bên cạnh việc chỉ đạo sớm hỗ trợ cùng người dân khắc phục khó khăn ổn định cuộc sống, UBND huyện Bác Ái cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân đề phòng, không chủ quan, chủ động phòng tránh và gia cố vững chắc mái nhà nhằm giảm thiểu những thiệt hại về tài sản và con người trong thời gian tới.