Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nổ mỏ than ở Trung Quốc, ít nhất 14 người chết

Vụ nổ xảy ra lúc 1h30 sáng nay tại mỏ than Guanglong ở huyện An Long, khi 23 thợ đang làm việc dưới lòng đất. 7 người đã được cứu trong khi hai người khác vẫn còn bị mắc kẹt dưới hầm.

Nổ mỏ than ở Trung Quốc, ít nhất 14 người chết - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân ra khỏi hầm sau khi một mỏ than ở tỉnh Quý Châu nổ hôm 25/11. Ảnh: Global Times.

Vụ nổ xảy ra lúc 1h30 sáng 17/12 tại mỏ than Guanglong ở huyện An Long, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc khi 23 thợ đang làm việc dưới lòng đất. 14 thợ mỏ chết sau khi khí gas phát nổ trong mỏ than, 2 người khác vẫn bị mắc kẹt. 7 người đã được cứu trong khi hai người khác vẫn còn bị mắc kẹt dưới hầm - theo vnexpress.

VOV cũng đưa tin, công tác cứu hộ khẩn cấp nhanh chóng  được triển khai sau vụ nổ. Chính quyền địa phương đã tiến hành một cuộc điều tra về vụ nổ xảy ra khoảng 1h30 phút ngày 17/12 (giờ địa phương) này.

Tai nạn hầm mỏ xảy ra thường xuyên tại Trung Quốc do quy định an toàn lỏng lẻo. Tháng trước, 15 người chết trong vụ nổ mỏ than ở tỉnh Sơn Tây. Vụ sập hầm mỏ tại Trùng Khánh hồi tháng 12/2018 cũng làm chết 7 thợ mỏ.

Hôm 14/12, một mỏ than ở tỉnh Tứ Xuyên bị ngập nước trong lúc 347 người đang làm việc. Vụ việc khiến 4 người chết.