Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nỗi lo của thầy Park ở đại chiến với Malaysia

Trận đấu với đội tuyển Malaysia có tính chất cực kỳ quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam để giành tấm vé đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, thầy Park đang gặp rất nhiều khó khăn lúc này.

1. Khó khăn của đội tuyển Việt Nam lúc này là sẽ không có được lực lượng mạnh nhất trong đội hình. Tấm thẻ đỏ ở vòng loại Olympic 2020 ở trận gặp U23 Triều Tiên khiến trung vệ Đình Trọng bị treo giò đồng thời khiến thầy Park mất đi một nhân sự tốt ở hàng hậu vệ. Trong khi đó, cánh phải sẽ không có sự phục vụ của Trọng Hoàng khi anh phải vắng mặt vì đã nhận đủ 2 thẻ vàng ở vòng loại World Cup 2022.

Trọng Hoàng từ trước tới nay luôn là vị trí được HLV Park Hang Seo tin tưởng nhất, khi anh luôn đảm bảo sự vững chắc ở hành lang bên phải trong phòng ngự, đồng thời có khả năng gây đột biến khi tham gia tấn công. Rất có thể Vũ Văn Thanh sẽ là người thay thế cho Trọng Hoàng, nhưng xét về đẳng cấp thì cầu thủ người Hải Dương vẫn thua kém đàn anh một bậc.

Những nỗi lo của HLV Park Hang Seo ở đại chiến với Malaysia - Ảnh 1.

Thiếu vắng Trọng Hoàng ở cánh phải là một tổn thất không hề nhỏ của đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Malaysia

Ở vị trí hậu vệ cánh trái, Văn Hậu thi đấu như thế nào ở trận đấu tới với Malaysia vẫn là một ẩn số, khi cầu thủ sinh năm 1999 ít được tin dùng và ra sân ở đội một của SC Heerenveen. Mất cảm giác bóng hoặc không duy trì được phong độ tốt nhất là chuyện thường thấy đối với cầu thủ ít được ra sân chính thức, mà điều này có thể thấy rõ như tiền đạo Công Phượng đang mắc phải.

Ở hàng tiền vệ, mặc dù Huy Hùng gặp chấn thương có thể phải vắng mặt, bên cạnh đó Xuân Trường vẫn đang thời gian phục hồi, tuy nhiên không quá đáng lo khi chúng ta vẫn đang có những trụ cột sáng giá như Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Đức Huy.

Những nỗi lo của HLV Park Hang Seo ở đại chiến với Malaysia - Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam vẫn trông chờ vào sự tỏa sáng của tiền đạo Công Phượng để có thể đánh bại Malaysia ở trận đấu tới

Hàng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam mới là nỗi lo lắng lớn nhất của HLV Park Hang Seo lúc này. Cho đến bây giờ, hàng công của chúng ta vẫn chưa tìm thêm được nhiều nhân tố mới để có nhiều phương án tấn công, tạo nên sự đa dạng hơn để khiến đối thủ bất ngờ. Những cái tên như Công Phượng, Tiến Linh, Văn Toàn khả năng vẫn sẽ đá chính, bên cạnh những cầu thủ trẻ như Hoàng Đức, Đức Chinh.

Tuy nhiên, cho đến lúc này Tiến Linh chỉ mới ghi được 1 bàn thắng ở vòng loại World Cup 2022, trong khi cả Công Phượng và Văn Toàn đều tịt ngòi ở 5 trận đấu của “Rồng vàng” trong năm 2019 vừa qua. Làm thế nào để giúp hàng công “nổ súng” nhiều hơn để đội tuyển Việt Nam có thể đánh bại đội tuyển Malaysia vẫn là một dấu hỏi lớn.

2. Trong khi đội tuyển Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất, thì phía Malaysia đang cho thấy một sự thay đổi mạnh mẽ về nhân sự để giúp “bầy Hổ Malaya” có thể “trả thù” trước “Rồng vàng” ở trận lượt về. Sự thay đổi đáng kể đối với thầy trò HLV Tan Cheng Hoe ở trận đấu vào tháng 3 tới chính là họ đã bổ sung rất nhiều cầu thủ nhập tịch có chất lượng vào đội hình.

Hiện, HLV Tan Cheng Hoe đang có trong tay 4 ngôi sao nhập tịch trong đội hình chính gồm tiền đạo Mohamadou Sumareh (26 tuổi, cao 1m79, gốc Gambia), Matthew Davies (24 tuổi, cao 1m79, gốc Australia), hậu vệ trái La'Vere Corbin-Ong (28 tuổi, 1m84, gốc Anh) và tiền vệ Brendan Gan (31 tuổi, 1m80, gốc Australia).

Những nỗi lo của HLV Park Hang Seo ở đại chiến với Malaysia - Ảnh 3.

Tiền vệ Liridon Krasnniqi được nhập tịch thành công sẽ giúp Malaysia như "hổ mọc thêm cánh" ở trận đấu gặp Việt Nam

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) mới đây xác nhận tiếp tục nhập tịch thành công tiền vệ Liridon Krasnniqi, người đang chơi cho CLB Johor Darul Ta'zim. Bên cạnh đó, FAM đang chạy đua để gấp rút hoàn tất thủ tục với Lee Tuck (người Brazil). Ngoài ra, đích thân HLV Tan Cheng Hoe cũng nhắm đến cái tên khác là De Paula (người Anh).

Như vậy đội tuyển Malaysia rất có thể sẽ sử dụng tới 7 cầu thủ nhập tịch trong đội hình chính để đối đầu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Đây là một lợi thế không nhỏ bởi những chân sút gốc ngoại sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh của Malaysia chỉ trong một thời gian ngắn.

Một lợi thế của Malaysia nữa là họ sẽ được thi đấu trên sân nhà Bukit Jalil, nơi luôn là “chảo lửa” đầy khó khăn dành cho các đội khách với sức chứa lên đến 80.000 chỗ ngồi. Chính đội tuyển Thái Lan sau khi khởi đầu vòng loại World Cup 2022 khá tốt với việc đánh bại đội tuyển Indonesia và UAE, đã bất ngờ thất bại ở chảo lửa Bukit Jalil với tỷ số 1 - 2, bất chấp họ chính là đội bóng dẫn trước.

Đội tuyển Việt Nam cũng chỉ có thể đánh bại đội tuyển Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình với bàn thắng duy nhất của Quang Hải, nên trận lượt về trên sân đối phương được dự báo sẽ gặp muôn vàn khó khăn.

3. Lịch thi đấu cũng sẽ là thử thách không hề nhỏ làm ảnh hưởng đến tâm lý của thầy trò HLV Park Hang Seo. Theo đó đội tuyển Thái Lan và đội tuyển UAE đều sẽ được thi đấu trên sân nhà để tiếp Indonesia và Malaysia vào ngày 26/3. Trong khi đó đội tuyển Việt Nam sẽ tạm nghỉ và chúng ta sẽ đối đầu với Malaysia vào 5 ngày sau đó (31/3).

Đội tuyển Thái Lan được dự báo sẽ dễ dàng đánh bại Indonesia trên sân nhà để vươn lên giành lại ngôi đầu bảng (cùng 11 điểm nhưng có thể giành ngôi đầu bảng nhờ hơn hiệu số bàn thắng) khi được thi đấu trên sân nhà, trong khi đối thủ của thầy trò HLV Akira Nishino lúc này đã không còn động lực giành chiến thắng khi đã chính thức bị loại ở vòng loại World Cup 2022.

Những nỗi lo của HLV Park Hang Seo ở đại chiến với Malaysia - Ảnh 4.

Đội tuyển Thái Lan rất có thể sẽ giành lại ngôi đầu bảng của Việt Nam vào ngày 26/3 khi chỉ phải gặp đối thủ yếu Indonesia

Trong khi đó, đội tuyển UAE cũng rất có thể rút ngắn cách biệt điểm số với đội tuyển Việt Nam nếu đánh bại đội tuyển Malaysia trên sân nhà (để có 9 điểm) và họ vẫn còn trong tay 3 trận đấu để cạnh tranh quyết liệt cùng các đối thủ ở bảng G.

Việc mất ngôi đầu bảng vào tay đội tuyển Thái Lan và chứng kiến “hơi thở” phả ngay sau gáy từ phía các đối thủ UAE và Malaysia rất có thể tác động ít nhiều đến tâm lý của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. HLV Park Hang Seo ắt hẳn sẽ đặt mục tiêu “có điểm” trước đội tuyển Malaysia, nhưng làm thể nào để biến mục tiêu thành hiện thực thì chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ có trong tay 50 ngày để tính toán và chuẩn bị nữa mà thôi.

Những nỗi lo của HLV Park Hang Seo ở đại chiến với Malaysia - Ảnh 5.

Những nỗi lo của HLV Park Hang Seo ở đại chiến với Malaysia - Ảnh 6.