Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nơi ngập tràn tình yêu thương

(Dân sinh) - 34 con người lành lặn, chăm sóc, nuôi dưỡng và giúp đỡ cho 156 con người từ nhỏ nhất chỉ vài tháng tuổi đến những người sắp gần đất xa trời quả là một công việc không hề đơn giản. Nhưng ở nơi ấy, tình yêu thương con người vẫn luôn được thắp sáng và nhân lên hơn bao giờ hết.

Chúng tôi đến Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi (TTCTXH) khi UBND tỉnh vừa công bố việc nới lỏng một số hoạt động phòng chống dịch Covid-19. Nhìn những đứa trẻ mồ côi vui đùa trên khoảng sân đầy cây cối mà thấy lòng ấm áp. Ông Nguyễn Thu Trang - Giám đốc TTCTXH chia sẻ: Trung tâm (cơ sở 1) hiện đang nuôi dưỡng 96 đối tượng xã hội, trong đó có trẻ mồ côi vài tháng tuồi, trẻ khuyết tật được tiếp nhận từ mười mấy năm trước đến các đối tượng già yếu neo đơn không nơi nương tựa. “Bây giờ anh đến được là do giãn cách chứ mấy tuần trước Trung tâm không cho ai ra vào ngoài những người có nhiệm vụ. Ngay cả thân nhân cũng không được đến thăm. Là bởi, các đối tượng ở đây đều có bệnh lý nền, nặng nhẹ đủ cả nên chúng tôi rất lo khi có nguồn lây là rất khó xử lý.”

Trong thời gian qua, Trung tâm luôn tuân thủ các qui định về phòng chống dịch của Bộ Y tế, UBND tỉnh, của Sở LĐ-TB&XH. Nơi sinh hoạt, vui chơi, ăn uống ngủ nghỉ của các đối tượng luôn được thường xuyên vệ sinh, khử trùng. Các nguồn thực phẩm, vật dụng cá nhân, vật dụng y tế  đều được kiểm tra kỹ trước khi đưa vào sử dụng. Trung tâm luôn chú trọng bổ sung các thực phẩm tăng sức đề kháng cho trẻ nhỏ và người già. Việc kết nối với Câu lạc bộ sữa mẹ đã giúp Trung tâm nuôi dưỡng 4 cháu nhỏ mới vài tháng tuổi trở lên được tốt hơn, nhất là trong 6 tháng đầu đời. Ngoài ra, còn 2 cháu nhỏ bị khuyết tật bẩm sinh, Trung tâm cũng liên hệ với các cơ sở y tế trong tỉnh 1 năm từ khoảng 4-6 lần đưa các cháu đi chữa bệnh.

Nơi ngập tràn tình yêu thương  - Ảnh 1.

Lãnh đạo sở LĐ-TB&XH thăm các cháu nhỏ tại Trung tâm nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2020.

Tại cơ sở 2 của Trung tâm hiện đang nuôi và điều trị cho 53 đối tượng lang thang, cơ nhỡ, xin ăn thì có đến 47 đối tượng có bệnh tâm thần phân liệt. Ngoài việc chăm sóc sức khỏe cho họ, Trung tâm còn tuân thủ 4 đúng trong công tác điều trị bệnh tâm thần cho họ là " Đúng thuốc, đúng liều, đúng giờ, đúng người". Việc cấp phát thuốc và theo dõi việc uống thuốc của họ luôn được nhân viên của Trung tâm giám sát chặt chẽ. Định kỳ hàng tháng, Trung tâm đều phối hợp với bệnh viện Tâm thần tỉnh thăm khám cho các đối tượng tại cơ sở 2 nhằm phát hiện bệnh lý và đưa ra phác đồ điều trị.

Ngoài nhiệm vụ nuôi dưỡng và chăm sóc cho 156 đối tượng tại 2 cơ sở của Trung tâm, trong năm 2020 Trung tâm còn phối hợp với các ngành chức năng ở tỉnh và địa phương tổ chức 3 lớp tập huấn về công tác xã hội cộng đồng cho 360 học viên tại xã Nghĩa Dõng-TP Quảng Ngãi, Xã Tịnh Thọ huyện Sơn Tịnh và xã Đức Chánh huyện Mộ Đức. Tổ chức 3 lớp tập huấn công tác xã hội về trẻ em và 2 lớp tập huấn trợ giúp xã hội cho người nghiệm ma túy. 2 lớp tập huấn xã hội cho người khuyết tật và 1 lớp tập huấn theo Thông tư số 02/2020 vế quản lý đối tượng xã hội.

Theo báo cáo từ Trung tâm, từ năm 2017 đến nay, trung bình mỗi năm số đối tượng được tiếp nhận mới vào trung tâm tăng khoảng 10%. Với cơ sở vật chất và nguồn nhân lực như hiện nay, Trung tâm vẫn có thể hoạt động được. Tuy nhiên, trong những năm tới số đối tượng tại Trung tâm sẽ ngày càng tăng, điều này đòi hỏi những chính sách đầu tư về cơ sở vật chất và con người mới có thể đảm bảo việc chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng ngày càng tốt hơn, ông Nguyễn Thu Trang nhấn mạnh.