Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nóng: Cách mua vé tàu Tết Canh tý 2020 bán từ ngày 20/10

Từ 8 giờ ngày 20/10, ga Sài Gòn bắt đầu bán vé tàu Tết Canh tý 2020 cho tập thể đã đăng ký và đại trà cho cá nhân trên mạng, nhà ga cùng các điểm bán vé khác của ngành đường sắt.

Theo Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, tổng số chỗ cung ứng trong dịp Tết Nguyên đán năm nay vào khoảng 287.000 chỗ.

Vé tàu Tết bắt đầu bán đại trà từ 8 giờ ngày 20/10, cho thời gian tàu chạy từ ngày 12/1 đến hết ngày 11/2/2020 (tức từ 18 tháng Chạp đến 18 tháng Giêng).

Mỗi hành khách được đặt chỗ và mua không quá 4 vé cho chiều đi và 4 vé chiều về. Khi đổi, trả vé sẽ chịu mức khấu trừ cao nhất 30%.

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết cao điểm đi lại dị Tết sẽ có 10 đôi tàu Thống Nhất và 12 đôi tàu khu đoạn hoạt động. Riêng thời gian nghỉ Tết, sẽ tổ chức chạy thêm các đôi tàu giữa TP Hồ Chí Minh đến Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Nha Trang và ngược lại.

Nóng: 287.000 vé tàu Tết Canh tý 2020 bán từ ngày 20-10, mua thế nào? - Ảnh 1.

Gần 300.000 vé tàu Tết Nguyên đán 2020 bán từ ngày 20-10

Đại diện công ty này khẳng định khách đi tàu phải có "thẻ lên tàu" hợp lệ và thông tin cá nhân trùng khớp mới được đi tàu. 

Cụ thể, người trên 14 tuổi, khi đi tàu phải xuất trình một trong những loại giấy tờ hợp lệ như hộ chiếu, chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, thẻ nhà báo... Còn đối với người  từ 6 tuổi đến 14 tuổi không có chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thì xuất trình một trong các loại giấy tờ khác như giấy khai sinh, giấy xác nhận...

"Hành khách không nên mua vé bên ngoài cò mồi chợ đen, các đại lý trá hình bởi sẽ mất tiền mà còn không đi được tàu" - đại diện Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, khuyến cáo.

Nóng: 287.000 vé tàu Tết Canh tý 2020 bán từ ngày 20-10, mua thế nào? - Ảnh 2.

Để tránh "tiền mất tật mang", khách không nên mua vé "chợ đen" hoặc qua "cò vé" vì sẽ không hợp lệ và không được lên tàu

Hướng dẫn soạn tin nhắn lấy số thứ tự mua vé tàu Tết tại ga Sài Gòn

Lấy số thứ tự mua vé, hành khách soạn tin nhắn theo cú pháp:

GASG TÊN XXXX => gửi 8377

(Ví dụ: GASG HUNG 1234 => gửi 8377)

Trong đó:

GASG: là mã dịch vụ lấy số thứ tự.

TÊN: là tên của người đến mua vé, tên viết liền, không dấu.

XXXX: là 4 ký tự cuối của giấy tờ tùy thân (căn cước, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, bằng lái...).

Để kiểm tra số thứ tự mua vé hiện đang phục vụ đến số bao nhiêu, hành khách soạn tin theo cú pháp: GASG KT => gửi 8377

Hành khách lưu ý:

Địa điểm bán vé: Tầng lầu, phòng bán vé ga Sài Gòn (số 01 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, TP Hồ Chí Minh).

Thời gian bắt đầu nhận tin nhắn lấy số thứ tự từ 8 giờ ngày 19-10.

Thời gian nhắn tin lấy số thứ tự hàng ngày từ 8 giờ đến 18 giờ.

Thời gian bán vé: Ngày 20/10, bán vé từ 8 giờ đến 22 giờ. Từ ngày 21/10 trở đi, hàng ngày bán vé từ 7 giờ đến 22 giờ.

Số lượng số thứ tự cấp mỗi ngày là 2.000 số và cấp liên tục cho đến hết 10.000 số, dùng để mua vé tàu Tết trong 5 ngày (từ 20/10 đến 24/10). Từ ngày 25/10, hành khách mua vé tàu Tết đến lấy số thứ tự trực tiếp tại ga Sài Gòn.

Ví dụ: Ngày 19/10, khách nhắn tin quá 2.000 số thứ tự mua vé của ngày 20/10 thì hệ thống sẽ cấp số thứ tự sang ngày 21/10 để đến mua vé vào ngày 21/10 và tiếp tục cấp đến hết 10.000 số.

Nóng: 287.000 vé tàu Tết Canh tý 2020 bán từ ngày 20-10, mua thế nào? - Ảnh 3.

Địa điểm bán vé tại tầng lầu, phòng bán vé ga Sài Gòn (số 01 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, TP HCM).

Hành khách đã có mã đặt chỗ, đến ga Sài Gòn thanh toán trả sau: Lấy số thứ tự trực tiếp tại quầy để thanh toán tiền và nhận vé.

Thời gian dự kiến bán vé của các số thứ tự nhận qua tin nhắn SMS tại ga Sài Gòn: Từ 7 giờ đến 10 giờ, số thứ tự từ 0001 đến 400; từ 10 giờ đến 13 giờ, số thứ tự từ 0401 đến 800; từ 13 giờ đến 16 giờ, số thứ tự từ 0801 đến 1200; từ 16 giờ đến 19 giờ, số thứ tự từ 1201 đến 1600; sau 19g số thứ tự từ 1601 đến 2000.

Mỗi số thứ tự được mua không quá 4 vé một chiều và một số điện thoại di động chỉ được nhắn tin cấp số thứ tự không quá 2 lần.

Giá cước mỗi tin nhắn là 3.000đ (theo quy định của nhà mạng).

Khi đến ga Sài Gòn mua vé, hành khách cần mang theo:

- Điện thoại có tin nhắn số thứ tự và giấy tờ tùy thân có thông tin phù hợp trong tin nhắn.

- Giấy tờ tùy thân (bản chính) của những hành khách thực tế đi tàu.