Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nông dân bủa lưới trên ruộng, nông nghiệp thiệt hại hơn 935 tỷ đồng

Tính đến chiều 4/4, nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp tại Thừa Thiên Huế vẫn bị ngập sâu trong nước lũ. Nông dân nơi đây đang đối diện với nguy cơ một vụ mùa trắng tay cực kỳ cao.

Theo Ban chỉ đạo PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, từ ngày 31/3 đến 3/4, do ảnh hưởng rìa của vùng thấp ở phía Nam Trung Bộ kết hợp với không khí lạnh và đới gió Đông trên cao nên tại Thừa Thiên Huế đã xảy ra mưa to, mưa rất to trên diện rộng. Tổng lượng mưa trên toàn tỉnh phổ biến 200-500mm

Theo Ban chỉ đạo PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, từ ngày 31/3 đến 3/4, do ảnh hưởng rìa của vùng thấp ở phía Nam Trung Bộ kết hợp với không khí lạnh và đới gió Đông trên cao nên tại Thừa Thiên Huế đã xảy ra mưa to, mưa rất to trên diện rộng. Tổng lượng mưa trên toàn tỉnh phổ biến 200-500mm

Đến chiều 4/4, nhiều vùng thấp trũng của Thừa Thiên Huế vẫn còn ngập trong nước lũ do nước trên các con sông rút chậm, nhất là sông Ô Lâu

Đến chiều 4/4, nhiều vùng thấp trũng của Thừa Thiên Huế vẫn còn ngập trong nước lũ do nước trên các con sông rút chậm, nhất là sông Ô Lâu

IMG_1230
Empty
Theo ghi nhận của phóng viên, đên chiều 4/4, nhiều khu vực dân cư ở các xã Phong Hoà, Phong Bình (huyện Phong Điền) nằm dọc tuyến Quốc lộ 49B vẫn còn bị nước lũ bao vây

Theo ghi nhận của phóng viên, đên chiều 4/4, nhiều khu vực dân cư ở các xã Phong Hoà, Phong Bình (huyện Phong Điền) nằm dọc tuyến Quốc lộ 49B vẫn còn bị nước lũ bao vây

 
Empty
Nhiều khu dân cư, trường học tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền chưa thể mở cửa, đi lại bình thường do nước sông Ô Lâu rút chậm

Nhiều khu dân cư, trường học tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền chưa thể mở cửa, đi lại bình thường do nước sông Ô Lâu rút chậm

Đặc biệt, hàng nghìn ha ruộng lúa, hoa màu của người dân các xã dọc tuyến Quốc lộ 49B, như: Phong Hoà, Phong Bình, Điền Hương, Điền Môn, Điền Kế, Điền Hoà, Điền Hải,...đã bị ngập sâu trong nước lũ suốt những ngày vừa qua

Đặc biệt, hàng nghìn ha ruộng lúa, hoa màu của người dân các xã dọc tuyến Quốc lộ 49B, như: Phong Hoà, Phong Bình, Điền Hương, Điền Môn, Điền Kế, Điền Hoà, Điền Hải,...đã bị ngập sâu trong nước lũ suốt những ngày vừa qua

Nhiều cánh đồng bên Quốc lộ 49B đã trở thành những đồng nước mênh mông

Nhiều cánh đồng bên Quốc lộ 49B đã trở thành những đồng nước mênh mông

IMG_7064
Theo thống kê của UBND huyện Phong Điền, đã có khoảng 5.314 ha cây trồng, trong đó có 3.986 ha lúa bị thiệt hại do đợt mưa lũ dị thường

Theo thống kê của UBND huyện Phong Điền, đã có khoảng 5.314 ha cây trồng, trong đó có 3.986 ha lúa bị thiệt hại do đợt mưa lũ dị thường

IMG_6964
Empty
Tổng thiệt hại ban đầu theo ước tính của huyện Phong Điền là vào khoảng 199.334 triệu đồng, trong đó: về cây trồng là 197.384 triệu đồng; về thủy sản 1.950 triệu đồng. Mặt khác, các thiệt hại khác vẫn đang được các địa phương, cơ quan chuyên môn của huyện thống kê, kiểm đếm

Tổng thiệt hại ban đầu theo ước tính của huyện Phong Điền là vào khoảng 199.334 triệu đồng, trong đó: về cây trồng là 197.384 triệu đồng; về thủy sản 1.950 triệu đồng. Mặt khác, các thiệt hại khác vẫn đang được các địa phương, cơ quan chuyên môn của huyện thống kê, kiểm đếm

Trong khi đó, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế, ước tính thiệt hại do đợt mưa lũ dị thường từ ngày 31/3 đã làm ngập úng khoảng 20.834 ha lúa toàn tỉnh. Trong đó, ước tính diện tích bị ảnh hưởng trên 70% khoảng 17.748,6 ha, diện tích bị ảnh hưởng từ 30 - 70% là 3.085,4 ha

Trong khi đó, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế, ước tính thiệt hại do đợt mưa lũ dị thường từ ngày 31/3 đã làm ngập úng khoảng 20.834 ha lúa toàn tỉnh. Trong đó, ước tính diện tích bị ảnh hưởng trên 70% khoảng 17.748,6 ha, diện tích bị ảnh hưởng từ 30 - 70% là 3.085,4 ha

Bên cạnh đó, diện tích bị ngập úng các cây trồng khác khoảng 2.329,3 ha, trong đó: rau màu, dưa, đậu các loại: 1.316,8 ha; lạc: 358,5 ha; sắn: 466 ha; sen: 159 ha; ngô: 29 ha; mía: 15 ha; cây dược liệu: 03 ha; Ước diện tích thiệt hại gần như toàn bộ

Bên cạnh đó, diện tích bị ngập úng các cây trồng khác khoảng 2.329,3 ha, trong đó: rau màu, dưa, đậu các loại: 1.316,8 ha; lạc: 358,5 ha; sắn: 466 ha; sen: 159 ha; ngô: 29 ha; mía: 15 ha; cây dược liệu: 03 ha; Ước diện tích thiệt hại gần như toàn bộ

Tổng thiệt hại mà tỉnh Thừa Thiên Huế phải gánh chịu ước tỉnh khoảng 966,08 tỷ đồng, trong đó riêng ngành nông nghiệp đã chiếm đến 935,6 tỷ đồng (cây lúa khoảng 694,5 tỷ đồng; rau màu các loại khoảng 197,6 tỷ đồng; cây sắn khoảng 15,8 tỷ đồng; cây sen khoảng 7,9 tỷ đồng; ngô và mía khoảng 1,76 tỷ đồng; lạc khoảng 17, 9 tỷ đồng)

Tổng thiệt hại mà tỉnh Thừa Thiên Huế phải gánh chịu ước tỉnh khoảng 966,08 tỷ đồng, trong đó riêng ngành nông nghiệp đã chiếm đến 935,6 tỷ đồng (cây lúa khoảng 694,5 tỷ đồng; rau màu các loại khoảng 197,6 tỷ đồng; cây sắn khoảng 15,8 tỷ đồng; cây sen khoảng 7,9 tỷ đồng; ngô và mía khoảng 1,76 tỷ đồng; lạc khoảng 17, 9 tỷ đồng)