Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nông dân Lý Sơn trúng đậm mùa hành

(Dân sinh) - Nông dân đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đang thu hoạch đại trà vụ hành hè thu. Nhờ thời tiết thuận lợi cùng nguồn giống chất lượng nên vụ hành này, nông dân Lý Sơn bội thu.

Bà Nguyễn Thị Mai (trú xã An Vĩnh) cho biết, vụ hành này bà đầu tư 60 triệu đồng để sản xuất 6 sào hành, nhờ chuẩn bị được giống chất lượng, thời tiết thuận lợi, mưa vừa nên đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho cây hành. Sau 2 tháng chăm sóc, 6 sào hành của gia đình bà cho củ to đều, sản lượng gần 5 tấn, với giá bán 25.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí bà lãi hơn 50 triệu đồng. Theo bà Mai, giá hành hiện tại thấp hơn đầu vụ 15.000 đồng/kg.

Vụ hành này nông dân đảo Lý Sơn gieo trồng được gần 200ha diện tích, chiếm hơn 1/2 tổng diện tích đất nông nghiệp của huyện. So với các vụ hành trước thì vụ này thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh, sản lượng ước đạt trên 2.200 tấn hành củ. 

Theo nông dân trên đảo, thời điểm đầu vụ, lượng hành tím trên thị trường khan hiếm, vì thế hành được thương lái thu mua với giá 40.000 đồng/kg. Tuy nhiên, khi bước vào thu hoạch đại trà, cùng với việc vận chuyển hành vào đất liền tiêu thụ trong mấy ngày qua gặp nhiều khó khăn do biển động khiến giá hành bắt đầu giảm, chỉ còn 25.000 đồng/kg. Song, với giá hành này thì nông dân vẫn lãi.

Quảng Ngãi: Nông dân Lý Sơn trúng đậm mùa hành - Ảnh 2.

Nông dân Lý Sơn phấn khởi vì năm nay hành được mùa.

Ông Võ Xuân Quang (trú xã An Vĩnh) cho hay, hành của bà con đang tới kỳ, nếu không thu hoạch kịp thời sẽ bị thối củ khi gặp mưa nhiều, tranh thủ nắng ráo thu hoạch về bán cho thương lái. "Vụ hành này nói chung toàn đảo được mùa chứ không phải riêng gia đình tôi, bà con rất phấn khởi. Hồi đầu mùa giá hành cao, bây giờ giá hành rẻ rồi, giá 25.000 đồng/kg cũng có lãi nhưng ít. Mỗi sào lãi cũng được 7 – 8 triệu, chứ không lãi được nhiều như đợt trước 40.000 đồng/kg" – ông Quang bộc bạch.

Ngoài vụ tỏi, mỗi năm, nông dân Lý Sơn canh tác 3 vụ hành. Tuy nhiên, tình hình sản xuất nông nghiệp của nông dân Lý Sơn gặp nhiều khó khăn bởi đầu ra không ổn định, phần lớn nông dân tự tìm đầu ra. Đây chính là nguyên nhân chính để thương lái ép giá khi đến mùa thu hoạch rộ. Trước tình trạng này huyện Lý Sơn đang tìm phương án hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất để bao tiêu nông sản cho nông dân, từng bước tháo gỡ khó khăn về đầu ra, hạn chế tình trạng nông dân trúng mùa rớt giá.

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Lý Sơn đang nghiên cứu xem xét xây dựng Đề án kết nối các doanh nghiệp có năng lực trong tỉnh và ngoài tỉnh để hợp tác và kết nối với nông dân bao tiêu sản phẩm và làm theo chuỗi giá trị. Nghĩa là sản lượng nông sản của nông dân nhiều thì doanh nghiệp sẽ bao tiêu với giá cao hơn hoặc bằng với thị trường để người dân yên tâm sản xuất.

Ông Nguyễn Đình Trung – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Lý Sơn chia sẻ.