Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nông dân Quảng Trị, Thừa Thiên Huế khẩn trương cứu lúa bị ngập úng do mưa lớn kéo dài

(Dân sinh) - Trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều diện tích lúa vụ Đông Xuân của người dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị bị ngập úng, nguy cơ thiệt hại nếu không được tiêu úng kịp thời.

Nhiều diện tích lúa vụ Đông Xuân của nông dân H  Hải Lăng, Quảng Trị bị ngập úng do mưa lớn kéo dài những ngày qua

Nhiều diện tích lúa vụ Đông Xuân của nông dân H Hải Lăng, Quảng Trị bị ngập úng do mưa lớn kéo dài những ngày qua

Vụ Đông Xuân năm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Phú (thôn An Thơ, xã Hải Phong, Hải Lăng, Quảng Trị) gieo trồng hơn 1ha lúa và đang phát triển tốt. Tuy nhiên, đợt mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng đợt gió mùa đông bắc vừa qua khiến hơn 70% diện tích lúa của gia đình ông Phú bị ngập úng từ 0,5-0,8m. Ông Phú cho biết, dù Hợp tác xã An Thơ đã huy động máy móc bơm nước, giúp tiêu úng nhưng phải mất khoảng 2-3 ngày nữa mới hoàn thành trong điều kiện trời hết mưa.

Theo chính quyền xã Hải Phong, toàn xã gieo trồng hơn 1.100ha lúa vụ Đông Xuân. Tính đến trưa 17/2, vẫn còn gần 250 ha lúa của người dân xã này bị ngập úng. Xã Hải Phong và các hợp tác xã đã huy động trên 50 máy bơm để tiêu úng, cứu lúa. Các máy bơm đang hoạt động 24/24 giờ để đưa nước ra khỏi đồng ruộng đang ngập úng. 

Nhiều máy bơm được huy động để bơm nước tiêu úng, cứu lúa Đông Xuân

Nhiều máy bơm được huy động để bơm nước tiêu úng, cứu lúa Đông Xuân

Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn khiến gần 1.500 ha lúa vụ Đông Xuân đang trong thời kỳ ra nhánh bị ngập úng, tập trung ở các xã vùng trũng của huyện Hải Lăng và Triệu Phong.

Ông Văn Ngọc Tiến Đức - Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hải Lăng, thông tin để giảm thiệt hại cho nông dân, đơn vị đã tăng cường công tác kiểm tra tình hình ngập úng trên đồng ruộng, huy động tối đa phương tiện, máy bơm để tiêu úng. “Chúng tôi cũng đã chủ động phương án hộ đê, gia cố các đoạn đê xung yếu, nâng cao trình các đoạn đê bị tràn. Đồng thời, khoanh vùng, gia cố bờ vùng, bờ thửa để tiêu úng phù hợp” - ông Đức nói.

z4116801244320_6d3d25a66499a1dfef56043bd89d6f3e
Các máy bơm, trạm bơm hoạt động 24/24 giờ

Các máy bơm, trạm bơm hoạt động 24/24 giờ

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, người dân và chính quyền các địa phương cũng đang dốc sức tiến hành tiêu úng cho 5.951ha lúa, trong đó diện tích bị ngập từ 70-100% cây lúa còn lại là 3.082ha. Diện tích lúa vụ Đông Xuân bị ngập tập trung chủ yếu ở các xã Phong Chương, Phong Bình, Điền Môn, Điền Lộc, Điền Hòa, Điền Hải (Phong Điền); Quảng Thái, Quảng Phước, thị trấn Sịa, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ (Quảng Điền); Hương Xuân, Hương Vân, Hương Văn, Hương Toàn, Hương Phong (thị xã Hương Trà); Hương Vinh, Phú Thanh (TP Huế). Các trạm bơm tiêu hiện đang hoạt động 24/24h. Dự kiến sẽ hoàn thành tiêu úng trong 3 - 5 ngày tới nếu trời tạnh mưa.

Ngoài diện tích lúa, nhiều diện tích cây trồng khác của nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng bị ngập úng, nguy cơ thiệt hại. Các loại cây trồng bị ngập, như: lạc (519,5ha) tập trung chủ yếu ở các huyện Phong Điền, Quảng Điền, thị xã Hương Trà; sắn (225ha) tập trung chủ yếu ở huyện Phong Điền; ngô (2ha) tập trung chủ yếu ở thị xã Hương Trà; sen (52ha) tập trung chủ yếu ở huyện Phong Điền; rau các loại (118ha) tập trung chủ yếu ở huyện Phong Điền, thị xã Hương Trà.

Đợt mưa lũ vừa qua cũng đã gây thiệt hại về người. Đó là trường hợp ông N.D. (66 tuổi, trú tại phường Thuận Lộc, TP. Huế), bị rơi xuống vùng nước sâu dẫn đến tử vong khi đang trên đường về quê dự đám giỗ. Cụ thể, khoảng 8h sáng 17/2, ông D. cùng vợ đi xe máy về quê, khi qua đập tràn thôn Thủ Lễ, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền gặp đoạn nước ngập sâu hơn 0,5m do mưa lớn trong nhiều ngày qua, khiến chiếc xe bị tắt máy và cả 2 vợ chồng rơi xuống khu vực nước sâu.

Khi nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương đã kịp phát hiện và cứu vớt được bà N.T.T đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ông N.D bị nước cuốn trôi mất tích. 

Ngay sau đó, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cùng người dân đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến trưa cùng ngày, thi thể ông D. được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc, nên từ chiều ngày 14/2 đến chiều 16/2, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, riêng khu vực huyện Quảng Điền, một số nơi ở huyện Phong Điền và thị xã Hương Trà và TP Huế đã có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 40mm-140mm; một số nơi cao hơn từ  156mm - 343mm.

Mưa cường suất lớn không chỉ gây thiệt hại về nông nghiệp, nhân mạng mà còn làm sạt lở tuyến đường tuần tra ven biển từ Đồn biên phòng Phong Hải đến thôn Hải Đông (xã Phong Hải, Phong Điền, Thừa Thiên Huế), với chiều dài đoạn sạt lở khoảng 40m, ăn sâu vào đất liền khoảng 2m. Hiện nay UBND xã Phong Hải đã tiến hành rào bằng cây dứa và đặt biển cảnh báo tạm thời.