Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nông dân TP.HCM giúp nhau làm giàu

(Dân sinh) - Từ đầu năm đến nay, phong trào nông dân TP.HCM thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được tập trung và lan tỏa sâu rộng trong hội viên nông dân, tạo động lực thúc đẩy hội viên thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng mô hình nông nghiệp hiệu quả, tích cực tham gia phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương sau dịch bệnh Covid-19.

Ngày 29/6, Hội Nông dân TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2022.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TP.HCM Đoàn Văn Thanh cho biết, 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 1.088 hội viên mới, đạt 54,4% chỉ tiêu. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được tập trung nâng chất và lan tỏa sâu rộng trong hội viên nông dân, tạo động lực thúc đẩy hội viên thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng mô hình nông nghiệp hiệu quả, tích cực tham gia phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 với nhiều gương nông dân tiêu biểu, xuất sắc được đề xuất khen thưởng cấp cao.

Nông dân ở Củ Chi, TP.HCM giúp nhau phát triển vựa Lan Mokara với thu nhập cao.

Nông dân ở Củ Chi, TP.HCM giúp nhau phát triển vựa Lan Mokara với thu nhập cao.

Hoạt động của các Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng đi vào nề nếp, thực hiện hiệu quả phương châm “lấy sức dân chăm lo cho dân” trong việc chăm lo, hỗ trợ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, góp phần củng cố và tăng cường tính đoàn kết trong hội viên nông dân.

Bên cạnh đó, các lớp đào tạo nghề theo nhu cầu của hội viên nông dân được Hội triển khai tổ chức tại cơ sở xã, phường, thị trấn và được hỗ trợ 100% học phí đã tạo thuận lợi cho hội viên, nông dân tham gia theo học. Gắn với đào tạo về lý thuyết, học viên được tham quan, nghiên cứu và học tập trực tiếp tại các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả trong và ngoài TP theo mô hình “nông dân dạy nghề cho nông dân”, góp phần đảm bảo chất lượng các lớp đào tạo nghề do Hội tổ chức thu hút đông đảo hội viên nông dân đăng ký tham gia.

Ngoài ra, các hoạt động an sinh xã hội được tập trung thực hiện kịp thời, thiết thực, phù hợp với nhu cầu, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo, hỗ trợ kịp thời cho hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, động viên con em nông dân an tâm thi hành nghĩa vụ quân sự đúng quy định.

Tiếp tục duy trì chương trình “Kết nối biên cương” chăm lo, hỗ trợ cho hội viên nông dân tại các tỉnh giáp biên giới vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.

Mô hình hợp tác xã nuôi bò sửa giúp nhiều nông dân thoát nghèo.

Mô hình hợp tác xã nuôi bò sửa giúp nhiều nông dân thoát nghèo.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hữu Hiệp đề nghị các cấp Hội Nông dân TP cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, Hội cần quan tâm tổ chức các hội thi văn hóa, văn nghệ tạo sân chơi giải trí nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên nông dân gắn với xây dựng hình mẫu “Người nông dân mới TPHCM”.

Ngoài ra, tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện có hiệu quả Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, Phong trào thi đua phát triển kinh tế tập thể, xây dựng hợp tác xã kiểu mới.