Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nông nghiệp có vai trò cứu cánh nền kinh tế địa phương

(Dân sinh) - Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX đã bế mạc vào chiều 10/12. Theo đó, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã ra Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và một số nghị quyết khác

Chiều 10/12, Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX bế mạc. HĐND tỉnh Lâm Đồng đã Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và một số nghị quyết khác

 Tại phiên bế mạc, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu về các vấn đề chủ yếu thuộc trách nhiệm chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong năm 2020 và một số vấn đề trọng tâm trong thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021.

Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX: Quyết liệt trong điều hành và tổ chức thực thi nhiệm vụ để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021 - Ảnh 1.

Bế mạc kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX: Quyết tâm cao nhất hoàn thành mục tiêu và kế hoạch đã đề ra

Theo đó, những kết quả đạt được trong năm 2020, trong điều kiện đại dịch Covid-19 diễn ra, là sự nỗ lực, cố gắng chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân, của các cấp, các ngành; các thành phần kinh tế; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; các doanh nhân, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang trên địa bàn toàn tỉnh.

Trước những khó khăn, thách thức chung của cả nước, nhất là tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn phát triển và đạt mức tăng trưởng 3,15%. Tăng trưởng GRDP của tỉnh Lâm Đồng xếp thứ 48/63 tỉnh thành, thành phố.

Ngành nông nghiệp đóng vai trò quan trọng và là cứu cánh đối với nền kinh tế của tỉnh. Tổng sản phẩm ngành nông, lâm, thủy tăng 4,4%/năm (cả nước tăng 2,8-3%). Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các tầng lớp nhân dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng tham gia và đạt được nhiều kết quả tích cực, đứng đầu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX: Quyết liệt trong điều hành và tổ chức thực thi nhiệm vụ để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021 - Ảnh 2.

Các đại biểu HĐND biểu quyết thông qua các nghị quyết

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh 8.810 tỷ đồng, bằng 95% dự toán địa phương và tăng 4% so cùng kỳ. Đây là nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là sự đôn đốc, điều hành quyết liệt của cấp ủy và chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong điều kiện diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 vẫn còn những hạn chế, khó khăn đó là: Tiêu thụ sản phẩm nông sản còn gặp khó khăn trong thời gian dịch bệnh Covid-19; tỷ lệ nông sản tiêu thụ qua hợp đồng, chuỗi liên kết còn thấp; thị trường tiêu thụ và giá nhiều loại nông sản không ổn định, đặc biệt là giá cà phê ảnh hưởng lớn đến thu nhập và việc tái đầu tư sản xuất của người dân.

Công tác quản lý bảo vệ rừng đã tập trung chỉ đạo hệ thống chính trị vào cuộc và đạt kết quả khá tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra các vụ phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp có tính chất phức tạp, nổi cộm nhưng chậm phát hiện, ngăn chặn, xử lý, gây dư luận không tốt trên địa bàn tỉnh. Năm 2020, do để xảy ra vi phạm về quản lý bảo vệ rừng phức tạp, nổi cộm nên đã có 6 tập thể và 119 cá nhân bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm.

Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX: Quyết liệt trong điều hành và tổ chức thực thi nhiệm vụ để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021 - Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận phát biểu bế mạc kỳ họp

Tăng trưởng của ngành dịch vụ chỉ đạt 1,4% (KH 10,1-10,5%). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chưa đạt kế hoạch đề ra. Dự kiến hụt thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 1.000 tỷ đồng.

Phát huy trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Trần Văn Hiệp cũng đã đưa ra 5 vấn đề còn tồn tại, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ; chỉ đạo thực hiện 15 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chủ yếu trong năm 2021 tiến tới hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Sau kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh trên cơ sở Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh cần có giải pháp toàn diện, đồng bộ, chỉ đạo quyết liệt trong điều hành và tổ chức thực thi nhiệm vụ để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh đến năm 2025 là tỉnh phát triển khá của cả nước.

 Đề nghị các ngành, các địa phương tăng cường tinh thần đoàn kết, thống nhất; phát huy cao nội lực, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, sớm có kế hoạch triển khai cụ thể và có các giải pháp tích cực với tinh thần chủ động, sáng tạo với quyết tâm cao nhất trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Trần Đức Quận nhấn mạnh.