Quay lại Dân trí
Dân Sinh

NSƯT Trần Ly Ly được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn

Sau một thời gian dài trống ghế Cục trưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa chính thức bổ nhiệm NSƯT Trần Ly Ly, Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam giữ chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Quyết định có hiệu lực từ 1/2/2022.

NSƯT Trần Ly Ly sinh năm 1978 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ của bà là nghệ sĩ múa ballet. Bà được biết tới là chỉ đạo nghệ thuật, đạo diễn, biên đạo múa kiêm nghệ sĩ múa. Sau khi tốt nghiệp tại trường Đại học công nghệ Queensland, Australia vào năm 2003, bà làm việc tại Pháp một thời gian. Trở về Việt Nam, bà trở thành biên đạo múa và giảng viên Trường Cao đẳng Múa thành phố Hồ Chí Minh.

NSƯT Trần Ly Ly

NSƯT Trần Ly Ly

Năm 2018, bà được bổ nhiệm giữ vị trí quyền Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam. Năm 2020, NSƯT Trần Ly Ly chính thức trở thành Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam.

Nhắc tới NSƯT Trần Ly Ly, giới trong nghề đánh giá cao cả ở vai trò diễn viên múa và sau này là biên đạo. Bà tham dự nhiều festival múa đương đại quốc tế ở Hồng Kông, Hàn Quốc, Australia, Pháp, Đức, Ba Lan…

Có thể kể tới một số tác phẩm biên đạo nổi bật của bà như: “Một ngày”, tác phẩm được chọn trình diễn tại Những ngày châu Âu tại Việt Nam năm 2007, “Sống trong hộp” năm 2008. Năm 2012, bà biên đạo tác phẩm “Zen” và “7X”, “Có có không không” lần 2 (2016) cùng một số vở như “Ionah”, “Làng chài”…

Từ khi giữ chức quyền Giám đốc và Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Trần Ly Ly nỗ lực cùng nghệ sĩ nhà hát ra mắt nhiều tác phẩm chất lượng cao như ballet “Hồ Thiên Nga” (2019), “Kẹp hạt dẻ”, opera “Người tạc tượng” (2019), “Lá đỏ” (2019), nhạc kịch “Những người khốn khổ”.