Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nữ du khách mặc phản cảm ở Hội An đã xin lỗi, gỡ hình ảnh khỏi facebook

Nữ du khách khoe vòng 3 trong trang phục áo dài truyền thống Việt Nam trên sông Hoài (Hội An) đã đăng bài xin lỗi và gỡ bỏ hình ảnh khỏi facebook cá nhân.

Nữ du khách đăng đàn xin lỗi bằng Tiếng Việt trên trang facebook cá nhân. (Ảnh: Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh).

Nữ du khách đăng đàn xin lỗi bằng Tiếng Việt trên trang facebook cá nhân. (Ảnh: Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh).

Theo báo Vietnamnet, khi nhận được sự phản ứng từ cộng đồng mạng Facebook Việt Nam, tối 6/4, trên Facebook cá nhân của mình, nữ du khách đến từ Malaysia đã đăng bài xin lỗi và xóa bỏ hình ảnh gây tranh cãi chụp tại TP Hội An khỏi trang cá nhân của mình. Bài đăng của cô viết bằng 3 thứ tiếng gồm tiếng Việt, tiếng Anh và Trung Quốc.

Cô viết: “Xin gửi lời chào tới các bạn ở Việt Nam. Bản thân tôi trước đó đã đăng một vài hình ảnh trong chuyến đi du lịch tới TP Hội An của Việt Nam, vì sự ăn mặc không phù hợp làm ảnh hưởng đến cộng đồng mạng Việt Nam, tôi xin lỗi vì hành động của tôi và sự thiếu tôn trọng văn hóa truyền thống Việt Nam, hiện tại tôi cũng đã xóa bỏ những hình ảnh này và thật sự muốn gửi lời xin lỗi của tôi tới tất cả mọi người…".

Theo báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, khoảng 1 giờ đăng tải, bài viết đã thu hút hơn 6.000 lượt bày tỏ cảm xúc, 178 lượt chia sẻ và hơn 1.100 lượt bình luận. Đáng chú ý, rất nhiều lượt tương tác, bình luận đến từ cộng đồng mạng ở Việt Nam.

Nhiều tài khoản để lại bình luận nhìn nhận rằng nữ du khách này đã xin lỗi thật lòng, sẽ tiếp tục chào đón người này trở lại Việt Nam tham quan. Đồng thời, các tài khoản cũng góp ý, sau này mỗi khi khoác lên mình trang phục của đất nước nào đó (không riêng Việt Nam) thì nên tìm hiểu kỹ văn hoá, truyền thống.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao hình ảnh cô gái người nước ngoài chụp ảnh khoe vòng 3 cùng chiếc áo dài truyền thống trên một chiếc thuyền ở sông Hoài. Trên các trang mạng xã hội, nhiều tài khoản đã chỉ trích, không đồng tình với cách ăn mặc của người này vì làm mất đi nét đẹp vốn có của tà áo dài truyền thống Việt Nam.

Được biết, nữ du khách này là một siêu mẫu nổi tiếng ở Malaysia.