Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nữ giám đốc vẽ hàng loạt dự án ma khai gì

(Dân sinh) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã lấy thêm lời khai của nữ giám đốc vẽ hàng loạt dự án ma lừa đảo khách hàng.

Theo nld.com.vn, ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết tiếp tục lấy thêm lời khai đối với bà Phạm Thị Tuyết Nhung (38 tuổi), Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Angel Lina, về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bà Nhung khai đã nhận tiền của hàng loạt khách hàng dưới hình thức góp vốn đầu tư. Ban đầu, muốn chuyển đổi mục đích sử dụng, tháo dỡ quy hoạch để bán cho khách hàng nhưng vướng thủ tục không thực hiện được hạ tầng.

Nữ giám đốc vẽ hàng loạt dự án ma khai gì - Ảnh 1.

Nhiều khách hàng mua phải dự án ma hết sức bức xúc

Sau đó, đến hẹn bàn giao không thể thực hiện buộc lòng phải trả lại tiền, đền bù hợp đồng. Do không đủ năng lực tài chính nên đã "đạo diễn" thêm các dự án "ma"để huy động vốn.

Các dự án do nữ giám đốc làm "đạo diễn" gồm: KCN Đỗ Xuân Hợp (quận 9), Green Angel Tây Lân (quận Bình Tân), khu dân cư Triều An (quận Bình Tân), Khu nhà ở đường Bùi Thanh Khiết (huyện Bình Chánh), nhà ở khu Nguyễn Thị Tú (Bình Chánh), Liên khu 5-6 (quận Bình Tân), dự án Linh Trung (quận Thủ Đức)...

Tổng số nền đất "ảo" được vẽ và bán là trên 600 nền, giá trị từ 1,2 tỉ đồng đến - 2,4 tỉ đồng/nền.

Theo Đời sống plus, bà Nhung đã vẽ nên nhiều dự án ma trên đất quy hoạch, đất công cộng ở các quận huyện như: Bình Tân, quận 9, huyện Bình Chánh… Sau đó, bà quảng cáo và kêu gọi khách hàng ký hợp đồng gốp vốn mua bán.

Theo hợp đồng mà Công ty Angel Lina ký kết với khách hàng, từ 1-3 tháng sẽ thi công phần hạ tầng, 6 tháng giao đất và 12 tháng sẽ nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nếu Công ty Angel Lina không hoàn thành hoặc vi phạm hợp đồng thì sẽ trả toàn bộ tiền lại cho khách và bồi thường 50% số tiền cho khách.

Nhiều khách hàng ký kết hợp đồng với Công ty Angel Lina nhưng không nhận được đất và cũng không nhận được tiền bồi thường như cam kết đã ký. Khách hàng tìm cách liên hệ đòi tiền thì Công ty Angel Lina tìm cách trốn trách…

Nhiều khách hàng bức xúc đã làm đơn tố cáo công an. Với chiêu thức trên, Công ty Angel Lina đã lừa đảo hàng chục tỷ đồng của khách hàng. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.