Quay lại Dân trí
Dân Sinh

‘Nữ quái’ đi xe biển xanh bị tố lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Dân sinh) - Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đơn của bà Lê Thị Nhâm (1966, ngụ TP. Hồ Chí Minh), với nội dung tố cáo bà Nguyễn Thị Thu Hiền (sinh năm 1974, ngụ TP. Hồ Chí Minh) về việc lạm dụng chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu.

Theo nội dung trong đơn bà Lê Thị Nhâm gửi lên cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh, vào tháng 1/2018, bà Dương Ngọc Lan (người đã tố cáo bà Hiền vào tháng 1/2019) đã dẫn bà Hiền đến nhà bà Nhâm vay tiền.

Bà Hiền tự giới thiệu mình là cán bộ, nay đã xin nghỉ ra ngoài thành lập Công ty bất động sản Hiền Tài, bà có quan hệ rộng với các quan chức chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao.

‘Nữ quái’ đi xe biển xanh bị tố lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Hai xe ô tô biển số màu xanh mà bà Hiền thường xuyên sử dụng. (ảnh: Dân Việt).

Cũng trong thời gian này bà Hiền thường xuyên sử dụng 2 chiếc ôtô mang biển số màu xanh. Trong đó có một chiếc xe hiệu Toyota mang biển số xanh 80B-34… và chiếc siêu xe Chrysler màu trắng, biển số xanh 50A- 005…, nên bà Nhâm đã tin tưởng đây là cán bộ nhà nước rồi đồng ý hợp tác làm ăn kinh doanh.

Từ tháng 10/2018 đến tháng 11/2019 bà Nhâm đã đứng ra huy động vốn từ anh em, bạn bè cho bà Hiền vay tổng cộng hơn 37 tỷ đồng và 12.000 USD. Mục đích là để mua đất đai ở Hóc Môn, Long An, Châu Đốc. Bà Hiền hứa hẹn sẽ giao giấy tờ thế chấp, nhưng khi lấy tiền xong không mua đất mà dùng để đi Campuchia đánh bạc, trả lãi vay cho xã hội đen.

‘Nữ quái’ đi xe biển xanh bị tố lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Ảnh 2.

Văn bản chuyển đơn của Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi nhận đơn tố cáo, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, sau khi xem xét nội dung đơn và tài liệu đính kèm theo đơn, Văn phòng Cơ quan CSĐT nhận thấy bà Hiền là đối tượng liên quan đến vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức do Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố năm 2019 nên đã chuyển hồ sơ để giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, tháng 5/2019 Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" đối với tin báo về tội phạm của người dân với nội dung: Tố cáo đối tượng Nguyễn Thị Thu Hiền có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.