Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nữ sinh tự tin theo đuổi các ngành khoa học kỹ thuật

Với mong muốn truyền cảm hứng và thúc đẩy sự tham gia của em gái và phụ nữ trong lĩnh vực STEM, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) – United Way Việt Nam và Trường THPT Vân Nội phối hợp tổ chức Chương trình truyền thông STEMherVN.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án STEMherVN – Thúc đẩy sự tham gia của em gái và phụ nữ trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM) do Viện MSD điều phối thực hiện với sự hỗ trợ của Tập đoàn 3M.

Bà Trần Vân Anh – Giám đốc Chương trình Viện MSD – United Way Việt Nam cho biết, trong những năm gần đây, giáo dục STEM cũng đã dần trở nên phổ biến và có sự quan tâm nhiều hơn của các nhà trường, gia đình và của chính các em học sinh. Rất nhiều sáng kiến, giải pháp, dự án sáng tạo đã mang lại những giá trị to lớn về mặt kinh tế - xã hội cho địa phương và đất nước.

Học sinh tham gia xử lý tình huống khi muốn theo đuổi đam mê STEM nhưng bị bố mẹ ngăn cản.

Học sinh tham gia xử lý tình huống khi muốn theo đuổi đam mê STEM nhưng bị bố mẹ ngăn cản.

Tuy nhiên, lĩnh vực STEM vẫn được xem như là "vùng đất" của nam giới, một trong những rào cản này đến từ định kiến cho rằng các ngành nghề khoa học kĩ thuật không phù hợp với nữ giới. Thực tế, nghề nghiệp và khả năng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi giới tính. Các em gái hoàn toàn có thể tự tin theo đuổi đam mê, sở thích của mình trong lĩnh vực STEM nếu các em mong muốn và có khả năng. “Dự án STEMherVN của chúng ta ra đời nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao cơ hội, ghi nhận tài năng và đóng góp của các em nữ sinh trong lĩnh vực được coi là lĩnh vực của tương lai trong kỉ nguyên số. Chúng tôi vô cùng ấn tượng với sự nhiệt tình, thông minh, sáng tạo của các em học sinh. Các em rất xứng đáng là những thủ lĩnh tiên phong dẫn dắt sự thay đổi của thế hệ mới – tương lai của đất nước”, bà Trần Vân Anh nhấn mạnh.

Từ những ngày đầu tiên thực hiện, dự án STEMherVN đã nhận được sự phối hợp, đồng hành tích cực của Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo và các bạn học sinh trường THPT Vân Nội. Đặc biệt, đã có 8 bạn nữ sinh ưu tú và định hướng theo học các ngành STEM được tuyển chọn để trở thành Đại sứ STEMherVN.

Cô Đặng Thị Yến, Hiệu trưởng Trường THPT Vân Nội cho hay, với việc tham gia vào dự án STEMherVN, nhà trường muốn khích lệ các em học sinh nữ mạnh dạn, tự tin theo đuổi ước mơ để toả sáng trong lĩnh vực STEM. Nhà trường, gia đình cam kết sẽ luôn bên cạnh đồng hành cùng các em nhằm xoá bỏ định kiến xưa cũ để cùng các em vươn đến thành công.

Cũng tại chương trình, các em được tham gia phần thi “Ai là đại sứ STEM thông thái” . Với những câu hỏi thú vị nhưng không kèm phần “khó nhằn”, phần thi giúp các bạn học sinh có cơ hội tìm hiểu những thông tin hữu ích về lĩnh vực STEM. Thông qua các tiết mục kịch ngắn, chương trình đã đặt ra những thử thách, những tình huống thực tế có thể xảy ra khi bạn gái tham gia vào ngành nghề STEM. Các bạn đã được trực tiếp đưa ra cách xử lý tình huống.

Chẳng hạn, trước tình huống một bạn nữ bị bố mẹ phản đối theo học ngành cơ khí vì cho rằng “phụ nữ học STEM sẽ khô khan, là đầu to mắt cận, chỉ dành cho nam giới”, bạn Thảo – học sinh lớp 10 đã chọn cách giải thích với bố mẹ rằng: “không có giới hạn nào về giới tính cho việc lựa chọn nghề nghiệp” và đưa ra những ví dụ về những phụ nữ đã thành công trong lĩnh vực STEM.

Chương trình cũng giới thiệu cuộc thi Sáng kiến STEMherVN – sân chơi để các bạn trẻ yêu thích STEM, đặc biệt các bạn nữ có thể sáng tạo và nộp ý tưởng/dự án ứng dụng STEM vào giải quyết các vấn đề của xã hội.

Chuỗi hoạt động truyền thông STEMherVN sẽ tiếp tục được thực hiện tại các trường trung học, đại học tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh trong tháng 5 với thông điệp: “STEM không phải là khô khan, STEM cũng không phải là đầu to mắt cận, và không phải chỉ dành cho nam giới.  Các em, các bạn gái nếu đam mê bộ môn STEM hãy mạnh dạn theo đuổi đam mê của mình, đừng tự hạn chế bản thân bởi bất cứ điều gì.”