Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nước lũ cuốn trôi 1 cầu tạm ở Quảng Trị, nhiều hộ dân bị chia cắt

Do ảnh hưởng của bão số 4, nhiều địa bàn tại tỉnh Quảng Trị xảy ra mưa lớn làm nước sông dâng cao, gây thiệt hại nhiều công trình giao thông công cộng.

Cầu tạm tại xã Vĩnh Ô, Vĩnh Linh, Quảng Trị bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: TTĐT Vĩnh Linh

Cầu tạm tại xã Vĩnh Ô, Vĩnh Linh, Quảng Trị bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: TTĐT Vĩnh Linh

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, từ 19h ngày 26/9 đến sáng 28/9, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa to đến rất to; lượng mưa phổ biến đo được tại khu vực đồng bằng từ 120 – 150mm; vùng núi từ 150 - 200mm, có nơi cao hơn như Hướng Sơn 216mm, Tà Rụt 301mm.

Mưa lớn đã làm mực nước trên các con sông dâng cao. Tại huyện miền núi Đakrông, nước sông cao từ 0,5 – 1,5m làm một số ngầm tràn của các xã bị ngập, gây chia cắt giao thông, như: ngầm tràn Tà Rụt – A Ngo (xã A Ngo); ngầm tràn Ly Tôn (xã Tà Long).

Tại huyện Hướng Hoá, mực nước cũng đang lên, làm chia cắt ngầm tràn của các xã Ba Tầng, Hướng Sơn. 

Sau khi bão đổ bộ, hoà lưu bão tiếp tục gây mưa lớn và làm thiệt hại nhiều công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Cụ thể, tuyến đường 14, đoạn cầu treo Đakrông đi Tà Rụt (huyện Đakrông) bị sạt lở 3 điểm; cầu tràn km28 đi thôn Xi Pa, xã Tà Long bị ngập 0,9m gây chia cắt giao thông. Hiện địa phương đã khắc phục tạm thời, bảo đảm giao thông thông suốt.

Đặc biệt, vào sáng 28/9, mưa lũ đã làm cuốn trôi cầu tạm bắc qua bản Thúc lên trung tâm xã Vĩnh Ô (huyện Vĩnh Linh), làm cho giao thông ách tắc, khiến hơn 370 hộ dân với gần 1.400 nhân khẩu tại xã này bị cô lập với bên ngoài.

Theo lãnh đạo xã Vĩnh Ô, hiện nay, nước lũ ở xã này đang lên cao. Nhiều cầu tràn trên địa bàn nước chảy rất xiết. Chính quyền xã đã chỉ đạo lượng lượng chức năng khẩn trương làm rào chắn cảnh báo; đồng thời khuyến cáo người dân, tất cả các phương tiện tham gia giao thông hết sức lưu ý, không được đi lại khi chưa được khắc phục.

Ngoài ra, theo thống kê ban đầu, bão số 4 đã làm 1 người tại Quảng Trị bị thương, 1 nhà bị sập. Nhiều điểm chân, mái đê Hữu Thạch Hãn, đoạn qua các xã Triệu Phước, Triệu Thành (Triệu Phong) bị sụt lún; 2 cầu qua kênh hư hỏng và hơn 500m kênh mương thuỷ lợi tại huyện Vĩnh Linh bị sạt lở; nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản bị hư hại.

Trước đó, vào chiều 27/9, trận lốc xoáy xảy ra tại thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh) cũng đã làm 1 cửa hàng tạp hoá đổ sập hoàn toàn; trên 50 nhà dân bị tốc mái; nhiều đồ dùng của người dân như ti vi, tủ lạnh, điều hoà bị hư hỏng. Chợ Cửa Việt bị tốc mái, hư hỏng toàn bộ hệ thống cửa và 150 lô quầy ngoài trời bị tốc mái hoàn toàn. Trận lốc xoáy cũng khiến 4 người bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng.

Trước những thiệt hại do bão lũ gây ra, tỉnh Quảng Trị kiến nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí để tỉnh kịp thời xử lý các điểm sạt lở bờ sông, bờ biển và cơ sở hạ tầng thiết yếu khác, bảo đảm đời sống cho người dân và phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế.