Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ông Huỳnh Khắc Điệp giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM

(Dân sinh) - Ông Huỳnh Khắc Điệp - Thư ký Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã được Ban Thường vụ Thành ủy bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM.

Sáng 1/9, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM, chủ trì buổi công bố và trao quyết định cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo đó, ông Trần Lưu Quang đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM bổ nhiệm ông Huỳnh Khắc Điệp giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM.

Ông Huỳnh Khắc Điệp sinh năm 1978, quê ở tỉnh Trà Vinh. Trước khi được bổ nhiệm, ông Huỳnh Khắc Điệp từng giữ các chức vụ: Phó trưởng khoa luật, trợ lý giám đốc Học viện Quốc tế; Bí thư chi bộ, chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại bang Indiana (Hoa Kỳ); phó giám đốc chuyên trách Ban Quản lý dự án xây dựng Trường đại học Việt - Đức (Bộ Giáo dục - Đào tạo); phó chánh Văn phòng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Cũng tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động ông Trần Thế Thuận – Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy đến nhận công tác tại UBND TPHCM (để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao).

Ông Huỳnh Khắc Điệp giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM - Ảnh 1.

Bí Thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang trao quyết định, chúc mừng ông Huỳnh Khắc Điệp. Ảnh: SGGP.

Ông Trần Thế Thuận sinh năm 1967, quê ở tỉnh Long An, có trình độ Thạc sĩ xây dựng Đảng - chính quyền - nhà nước, cử nhân hành chính, cử nhân chính trị.

Ông Trần Thế Thuận từng giữ nhiều vị trí công tác như: Phó phòng nghiên cứu tổng hợp thuộc Văn phòng Thành ủy TPHCM (năm 2009); Phó chánh Văn phòng Thành ủy (2011), Phó chánh Văn phòng thường trực Thành ủy TPHCM (2013).

Năm 2015, ông Thuận được Thành ủy TPHCM điều động giữ chức phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 1.

Đến tháng 10/2018, ông Thuận lại được điều chuyển về nhận công tác tại Thành ủy và được bổ nhiệm giữ chức chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM, được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM (Thành ủy viên).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Huỳnh Khắc Điệp chia sẻ được nhận nhiệm vụ trong thời điểm “nước rút” trong việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 là niềm vinh dự, hạnh phúc đối với cá nhân, nhưng cũng ý thức được trách nhiệm nặng nề.

Tân Chánh văn phòng Thành ủy TP HCM cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, trách nhiệm cao để nhanh chóng nắm bắt công việc, kế thừa và phát huy các kết quả công tác của Văn phòng Thành ủy trong thời gian qua và cùng các lãnh đạo Văn phòng Thành ủy xây dựng tập thể đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, triển khai công việc với tinh thần trách nhiệm cao, kế hoạch và khoa học để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM giao. Trước mắt là triển khai tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI.