Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ông Nguyễn Hải Thanh làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

(Dân sinh) - Chiều 29/10, tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) Bộ Thông tin và Truyền thông, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Trong đó có công bố Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Thanh làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Tới dự buổi Lễ có Ủy viên BanChấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ươngNguyễn Mạnh Hùng; Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn; Phó Bí thưĐảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Lê Văn Châu.

Ông Nguyễn Hải Thanh làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu giao nhiệm vụ cho Lãnh đạo Tổng công ty

 

Theo Quyết định số 1816 /QĐ-BTTTT ngày 29/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hải Thanh - Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng công ty Vietnam Post giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên. Trước đó, tháng 9/2019 ông Phạm Anh Tuấn Chủ tịch Hội đồng thành viên của Tổng công ty được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quyết định số 1818/QĐ-BTTTT ngày 29/10 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Xuân Lam - Chánh Văn phòng Tổng công ty giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

Cũng tại buổi Lễ, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương đã chuẩn y ông Nguyễn Hải Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộVietnam Postgiữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Nguyễn Hải Thanh làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Ảnh 2.

Chủ tịch HĐTV Nguyễn Hải Thanh phát biểu nhận nhiệm vụ

 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post Nguyễn Hải Thanh cho biết, thời gian qua Vietnam Post đã hoàn thành xuất sắc chiến lược phát triển giai đoạn 2011 - 2020, với viêc về đích trước hạn 2 năm, doanh thu đạt 1 tỷ USD. Giai đoạn 2020 - 2030 cơ hội và thách thức rất lớn, đòi hỏi Vietnam Post phải đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số theo hướng là doanh nghiệp công nghệ. Tập thể Lãnh đạo Tổng công ty sẽ cùng với toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động trên toàn mạng lưới đoàn kết một lòng, thực hiện thành công hơn 20 đề án lớn của Tổng công ty, trong đó tập trung vào các lĩnh vực chuyển đổi số, cung ứng dịch vụ công qua mạng lưới bưu chính công ích, triển khai sàn thương mại điện tử Postmart, phát triển thương mại điện tử và logistic, xây dựng hệ thống mã bưu chính chi tiết tới tận hộ dân cư...
Những đề án này không chỉ là giải pháp nòng cốt mà còn là chiến lược phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn tới, nhằm đưa Bưu điện Việt Nam phát triển lên tầm cao mới.

Ông Nguyễn Hải Thanh làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hải Thanh giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Tổng công ty

 

Ông Nguyễn Hải Thanh làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Ảnh 4.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Xuân Lam giữ chức vụ Thành viên HĐTV Tổng công ty


Ông Nguyễn Hải Thanh làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Ảnh 5.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Lê Văn Châu trao quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Tổng công ty cho ông Nguyễn Hải Thanh


Chia sẻ tại buổi Lễ, Thành viên hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Chu Quang Hào khẳng định,việc kiện toàn Ban Lãnh đạo của Tổng công ty sẽ tạo điều kiện để Vietnam Post ổn định và có nhiều bứt phátrong việc đẩy nhanh quá trình triển khai chiến lược phát triển trong thời gian tới. Hai lãnh đạo của Tổng công ty được bổ nhiệm lần này đều trưởng thành từ cơ sở nên sẽ luôn thấu hiểu về những vất vả, khó khăn cũng như nắm rõ về các đặc thù của ngành bưu chính, nên chắc chắn, thời gian sẽ tiếp tục sâu sát và có những chỉ đạo định hướng lớn để Vietnam Post luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu tại buổi Lễ,Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, trong một thời gian rất ngắn sau khi Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn được bổ nhiệm, Vietnam Post đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức. Điều này thể hiện doanh nghiệp này có tổ chức tốt, tinh thần đoàn kết và sự phát triển bền vững.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng,một người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp không phải tự nhiên xuất hiện mà phải qua rèn luyện, thử thách, đã từng trải qua nhiều khó khăn, gian khổ. Anh Nguyễn Hải Thanh sẽ cùng tập thể lãnh đạo đưa Vietnam Post tiến nhanh trong chặng đường phát triển giai đoạn 2020 - 2030. Trong bước tiến về đích 2030, sẽ phải đi qua dấu mốc năm 2025. Trong khi đó, năm 2025 là thời điểm kinh tế số chiếm 20% GDP của Việt Nam, là năm mà Vietnam Post phải trở thành nền tảng của thương mại điện tử. Chặng đường từ nay đến năm 2030 có câu chuyện chuyển đổi số của Việt Nam; đất nước, xã hội sẽ chuyển sang môi trường, không gian hoàn toàn mới - không gian số. Vietnam Post đang trở thành nền tảng quan trọng của xã hội, của thương mại điện tử. Đây cũng là doanh nghiệp được Nhà nước giao quản lý vận hành mạng lưới bưu chính công ích và là doanh nghiệp duy nhất của Việt Nam tham gia vào Liên minh bưu chính thế giới UPU.

 Đặc biệt Vietnam Post cũng đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần đẩy nhanh việc triển khai Chính phủ điện tử và cung cấp các dịch vụ hành chính công của đất nước. Trong chặng đường tới, Vietnam Post sẽ còn gặp nhiều thử thách mới, nhưng điều đó sẽ đưa Vietnam Post trở lên mạnh mẽ hơn.Thời điểm này đang là cơ hội để bưu chính, Vietnam Post phát triển. Nếu Vietnam Post đặt mục tiêu và hoàn thành kế hoạch tốc độ tăng trưởng 40% thì trong 5 năm nữa doanh thu của Vietnam Post sẽ đạt 5 tỷ USD.

Cũng tại buổi Lễ ngày 29/10, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã trao quyết định bổ nhiệm cán bộ cho bà Nguyễn Thị Vân Anh - Phó Chánh Văn Phòng làm Chánh Văn phòng; ông Ninh Quang Hải - Trưởng phòng Tổng hợp làm Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty.

Ông Nguyễn Hải Thanh làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Ảnh 6.

Lãnh đạo Tổng công ty trao quyết định bổ nhiệm cho bà Nguyễn Thị Vân Anh, Chánh Văn phòng và ông Ninh Quang Hải, Phó Chánh văn phòng Tổng công ty