Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ông Nguyễn Ngọc Bảo tái đắc cử Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam khóa VI

(Dân sinh) - Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn được bầu tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy; ông Lê Văn Nghị, Ủy viên Đảng đoàn và ông Nguyễn Văn Thịnh, Ủy viên Đảng đoàn được bầu tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong 2 ngày 21, 22/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo tái đắc cử Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam khóa VI - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo tái đắc cử Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam khóa VI

Nhiệm kỳ qua, hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đạt được nhiều kết quả quan trọng, vị thế, vai trò của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong phát triển kinh tế tập thể, HTX được khẳng định. Trong kết quả chung đó có phần đóng góp đầy tâm huyết, trách nhiệm và hiệu quả của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Tại Đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội V, nhiệm kỳ 2016 - 2020 và nội dung dự thảo Tờ trình và dự thảo Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam sửa đổi; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, điều hành của Thường trực;

Hoạt động của Ủy ban Kiểm tra khóa V; những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm; đề xuất phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động phát triển kinh tế tập thể, HTX và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách thúc đẩy kinh tế tập thể, HTX phát triển; củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam với vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, HTX, là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo tái đắc cử Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam khóa VI - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX dự Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể HTX

Các ý kiến thảo luận đều nhất trí cao với nội dung các dự thảo văn kiện Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tờ trình và Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam (sửa đổi), thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thống nhất ý chí quyết tâm đẩy mạnh kinh tế tập thể, HTX phát triển bền vững và xây dựng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam vững mạnh, hiệu quả.

Đại hội đã nhất trí 100% bầu 154 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thiếu 6 ủy viên sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 7 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam.

Ngay sau khi kết thúc phiên họp nội bộ Đại hội đại biểu Liên minh HTX Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo tái đắc cử Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam khóa VI - Ảnh 4.

Tại Đại hội, đã trưng bày nhiều gian hàng các sản phẩm của các HTX.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra 27 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam khóa VI, tại đại hội bầu 22 đồng chí, thiếu 5 ủy viên sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thường trực Liên minh HTX Việt Nam gồm 4 người, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn được bầu tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy; ông Lê Văn Nghị, Ủy viên Đảng đoàn và ông Nguyễn Văn Thịnh, Ủy viên Đảng đoàn được bầu tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau đó, Hội nghị Ủy ban Kiểm tra lần thứ nhất đã bầu ông Lê Văn Nghị, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.