Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM khoá XI

(Dân sinh) - Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý phân công ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa X tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM khóa XI cho đến khi kết thúc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại phiên họp chiều 17/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đã đọc văn bản truyền đạt chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác nhân sự.

Theo đó, căn cứ đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý phân công ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khóa X, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM sau Đại hội XI Đảng bộ TP.HCM tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM khóa XI cho đến khi kết thúc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM khoá XI - Ảnh 1.

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM khóa XI.

Trong sáng 17/10, Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu. Đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI đã được báo cáo Bộ Chính trị xem xét cho ý kiến.

Dự kiến tối nay (17/10), Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM vừa được bầu gồm 61 người sẽ tiến hành hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, bầu Bí thư Thành ủy và các Phó Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM khóa XI.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM khoá XI - Ảnh 2.

Các Đại biểu tham dự Đại hội.

Trước đó, ngày 11/10, Bộ Chính trị quyết định cho ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ông Nên được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM.