Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ông Nguyễn Văn Nên được bầu cử giữ chức Bí thư Thành uỷ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Dân sinh) - Sau ngày làm việc thứ 3, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI đã họp hội nghị Ban Chấp hành để bầu ra Ban Thường vụ và Bí thư, Phó Bí thư. Ông Nguyễn Văn Nên được bầu cử giữ chức Bí thư Thành uỷ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều tối 17/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức họp báo thông tin kết quả ngày làm việc thứ 3 Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại buổi họp báo, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, 18 giờ chiều 17/10 đã diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị đã tiến hành các công việc theo chương trình.

Theo đó, phiên họp thứ nhất đã bầu ra Ban Bí thư gồm Bí thư và 4 Phó Bí thư, cùng 16 người trong Ban Thường vụ Thành ủy khóa XI.

Ông Nguyễn Văn Nên đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu bầu 100%.

Ông Nguyễn Văn Nên được bầu cử giữ chức Bí thư Thành uỷ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh 1.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI.

Đại hội cũng đã bầu 4 Phó Bí thư Thành ủy, gồm: Ông Nguyễn Hồ Hải, bà Nguyễn Thị Lệ, ông Trần Lưu Quang và ông Nguyễn Thành Phong. Đại hội đã bầu Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy là ông Dương Ngọc Hải và 14 ủy viên. Hiện vẫn còn khuyết một chức danh Trưởng ban tổ chức Thành ủy.

Ông Nguyễn Văn Nên sinh năm 1957, quê quán tỉnh Tây Ninh. Ông Nên có 16 năm công tác trong ngành công an, trải qua nhiều vị trí như Đội trưởng hình sự Công an huyện Gò Dầu, Phó trưởng rồi Trưởng Công an huyện Gò Dầu (từ 1975 - 1991).

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử Ban Thường vụ và Bí thư, Phó Bí thư.

Năm 1992, ông Nên giữ cương vị Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu và sau 4 năm, ông trở thành Bí thư Huyện ủy. Sau khoảng 3 năm giữ cương vị này, ông Nên làm Trưởng ban Tổ chức chính quyền rồi Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh. Năm 2006, ông trở thành Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh và sau hơn 4 năm, ông giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 3/2013, ông được điều động ra Trung ương, giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. 8 tháng sau, ông Nên được phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Đầu năm 2016, Bộ Chính trị phân công ông giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng…

Theo chương trình làm việc, Phiên bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM khóa XI sẽ diễn ra vào sáng 18/10. Phiên bế mạc sẽ công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XI và Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ra mắt Đại hội; Trình bày và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ thành phố; Họp báo về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Danh sách Ban Thường vụ Thành ủy khóa XI:

1. Ông Lê Hòa Bình, Giám đốc Sở Xây dựng.

2. Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.

3. Ông Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM.

4. Ông Nguyễn Hồ Hải, Trưởng ban tổ chức Thành ủy.

5. Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

6. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Quận ủy quận 5.

7. Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.

8. Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM.

9. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM.

10. Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM.

11. Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM.

12. Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM.

13. Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy khóa X.

14. Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM.

15. Bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy quận 1.

16. Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ TP.HCM.