Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ông Nguyễn Văn Thi được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

(Dân sinh) - Sáng ngày 15/6, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021. Tại đây, ông Nguyễn Văn Thi được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ diễn ra trong 2 ngày (15 và 16/6). Kỳ họp này, HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ thông tin về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và quyết nghị, thông qua một số nội dung quan trọng.

HĐND tỉnh Thanh Hóa cũng tiến hành các thủ tục miễn nhiệm các chức vụ: Trưởng ban Pháp chế đối với ông Trần Quang Đảng, Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa; Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội đối với ông Nguyễn Anh Tuấn; Phó trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Lê Nhân Đồng; Phó chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Lê Thị Thìn; Ủy viên UBND tỉnh nhiệm 2016-2021 đối với ông Phạm Duy Phương.

Đồng thời, bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Pháp chế đối với ông Võ Duy Sang, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII đối với ông Trịnh Tuấn Sinh, Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa; Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Thanh Hóa bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay vị trí bà Lê Thị Thìn đã nghỉ hưu trước đó. Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối (100% đại biểu có mặt), ông Nguyễn Văn Thi, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn đã được HĐND tỉnh Thanh Hóa bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021; các ông Võ Duy Sang, Trịnh Tuấn Sinh, Phạm Nguyên Hồng cũng được được bầu bổ sung vào các chức danh trên.

Như vậy, hiện UBND tỉnh Thanh Hóa có 4 Phó chủ tịch UBND tỉnh gồm: ông Nguyễn Đức Quyền, Phạm Đăng Quyền, Mai Xuân Liêm và Nguyễn Văn Thi.

Ông Nguyễn Văn Thi (SN 1972), quê quán xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnhThanh Hóa, có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. 

Ngày 29/4, ông Thi được Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Trước khi được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Thi có 5 năm giữ chức Phó trưởng Ban và Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn.