Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ông Nguyễn Văn Thọ được bầu làm chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

(Dân sinh) - Tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vũng Tàu vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày 13/12, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021 đã bỏ phiếu bầu nhiều nhân sự mới.

Theo đó, với kết quả 48/49 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 97,96%, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vũng Tàu vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lưu Tài Đoàn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; bà Đỗ Thị Lài và ông Lê Quốc Việt được bầu bổ sung Hội thẩm tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quá trình thăng tiến của tân chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Các đại biểu tại buổi bầu cử.

Theo hồ sơ, ông Nguyễn Văn Thọ sinh năm 1968, quê ở huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vào Đảng năm 1997. Trình độ chuyên môn: Đại học Ngân hàng, Đại học Luật; Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Văn Thọ từng đảm nhiệm các chức vụ Phó chánh Thanh tra, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu và Bí thư huyện Xuyên Mộc. Tháng trước, ông được BCH Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Hiện nay, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 4 Phó Chủ tịch gồm các ông Nguyễn Thành Long, Lê Tuấn Quốc, Nguyễn Thanh Tịnh, Trần Văn Tuấn.