Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Park Hang Seo nhận tin vui, không bị cấm chỉ đạo ở AFF Cup

Lãnh đạo VFF khẳng định, HLV Park Hang Seo không bị cấm chỉ đạo ở AFF Cup 2020 sau án phạt treo giò 4 trận của AFC.

Báo Vietnamnet đưa tin, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, dù không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nhưng AFF Cup vẫn là một giải đấu chính thức. Bởi vậy, các trận đấu tại AFF Cup không thể được tính là giao hữu để AFC áp dụng án kỷ luật của HLV Park Hang Seo.

Park Hang Seo nhận tin vui, không bị cấm chỉ đạo ở AFF Cup - Ảnh 1.

HLV Park Hang seo chỉ bị cấm chỉ đạo ở các trận giao hữu nên vẫn được làm nhiệm vụ ở AFF Cup 2020 dù án phạt đã kết thúc hay chưa. Ảnh: Minh Chiến.

Trước đó, ở trận chung kết SEA Games 2019, HLV Park Hang Seo phải nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng với trọng tài. Điều này khiến ông bị AFC phạt treo giò 4 trận giao hữu. Do các dịch Covid-19 khiến các giải đấu phải hoãn vô thời hạn, nhiều ý kiến lo ngại thầy Park sẽ không đủ số trận để "tẩy thẻ" trước AFF Cup 2020.

Tuy nhiên, với việc AFC không áp dụng án phạt ở AFF Cup, đây là một tin vui với HLV Park Hang Seo cùng tuyển Việt Nam.

Liên quan đến AFF Cup 2020, do dịch Covid-19, mới đây xuất hiện nhiều thông tin Thái Lan và Malaysia cân nhắc không tham dự giải đấu bóng đá số 1 khu vực. Tuy nhiên, với tuyển Việt Nam, VFF cùng HLV Park Hang Seo khẳng định sẽ cử đội hình mạnh nhất để bảo vệ chức vô địch.

Zing.vn đưa tin, Tổng thư ký Lê Hoài Anh khẳng định: “Án phạt của AFC chỉ cấm ông Park chỉ đạo ở các trận giao hữu. AFF Cup là giải đấu chính thức, ông Park vẫn sẽ chỉ đạo các trận đấu bình thường. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng sẽ thực hiện đúng các quy định kỷ luật”.

Ban đầu, VFF dự tính tổ chức các trận giao hữu chuẩn bị từ nay tới AFF Cup cho tuyển U23 và đội quốc gia để tránh mọi phiền hà có thể. Tuy nhiên, kế hoạch này đang khó triển khai do ảnh hưởng của dịch. Hiện VFF và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chưa thể đưa ra lịch thi đấu chính thức mới trong thời gian tới.

Biến cố này khiến nhiều người lo rằng ông Park có thể bị cấm chỉ đạo ở AFF Cup khi án phạt chưa kết thúc. Tuy nhiên, VFF xác nhận án phạt sẽ chỉ diễn ra trong các trận giao hữu.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á cũng xác nhận AFF Cup vẫn sẽ diễn ra bình thường. VFF cũng không hề nhận được thông tin chính thức nào liên quan tới sự vắng mặt của đội tuyển Thái Lan. Các nguồn tin hiện tại đều chỉ là phát ngôn báo chí, chưa phải thông báo chính thức từ phía Thái Lan.