Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Pha Lê tiết lộ lí do ly hôn chồng Hàn Quốc

Thông qua trang cá nhân, nữ ca sĩ thông báo ly hôn với chồng Hàn Quốc là Emmanuel Shin. Cả hai đã ly thân được một thời gian dài nhưng đến nay mới thực hiện xong các giấy tờ pháp lý.

 
Empty

Mới đây, trên trang cá nhân, Pha Lê đăng tải dòng trạng thái gây chú ý khi thông báo về tình trạng hôn nhân. Cô viết: ''Đây sẽ là 1 thông báo quan trọng muốn được chính thức gửi tới tất cả những người yêu thương gia đình Ốc bấy lâu nay! Mình và ba Ốc đã chính thức chia tay.''

Pha Lê cho biết cô và chồng đã ly thân từ lâu, tuy nhiên đến nay mới công khai chuyện ''đường ai nấy đi'' với khán giả. Nói về nguyên nhân ly hôn, Pha Lê tâm sự: ''Không rõ quan điểm của mọi người thế nào nhưng với gia đình mình thì mình và Manny không có bất cứ 1 sự bất hoà nào hết, không có người thứ 3, không có cãi vã, không gây lộn và không thù hằn, tụi mình rất là vui luôn nhưng tình yêu thì không còn nữa.''

Empty

Pha Lê nói thêm cô đã một mình nuôi con từ ngày em bé chào đời: ''Mình nuôi con 1 mình từ ngày sinh nó ra, còn Manny cũng mất mẹ đúng thời điểm đó... mọi thứ ập đến làm tâm lý tinh thần chúng mình bị ảnh hưởng ít nhiều, tuy là đã cho nhau thời gian dài xem cải thiện gì được không nhưng càng lúc thì càng thấy chúng mình giống người thân hơn là người yêu hay vợ chồng. Manny là 1 phần máu thịt không thể thiếu được trong cuộc đời mình, còn yêu đương là không có nữa, như 2 chị em, 2 anh em, 2 người bạn, 2 tri kỉ...''

Dù chia tay nhưng Pha Lê vẫn khẳng định luôn ủng hộ chồng cũ trên mọi phương diện. Nữ ca sĩ cũng trải lòng chuyện lấy chồng ngoại quốc: ''Người Việt lấy nhau còn khác biệt nhiều thứ nói gì người nước ngoài và người Việt, văn hoá là thứ vô hình nhưng lại rất quan trọng trong hôn nhân, chúng mình thấy quan điểm sống không giống nhau nên từ từ có khoảng cách, mình thật sự thấy chồng mình hạnh phúc hơn khi được sống cuộc sống của cậu ấy trước đây khi không có gánh nặng của vợ và con. Mình thì dư sức lo cho con nên mọi vấn đề phân chia tài sản kinh tế thì từ đầu đã độc lập nên giờ cũng không có vấn đề gì phải bàn bạc cả''.

Kết thúc tâm thư, Pha Lê gửi lời cảm ơn đến gia đình chồng, bố mẹ đã luôn ủng hộ, bên cạnh cô và cũng mong gia đình sẽ hiểu cho quyết định ly hôn này.