Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phá thành công đường dây mua bán ma túy từ Lào về Nghệ An

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt 1 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1kg ma túy đá, 4.000 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an thành phố Vinh phát hiện trên địa bàn xuất hiện đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn phạm tội về ma túy, trong đó nổi lên có Nguyễn Xuân Dũng (SN 1984), trú tại xóm 7, xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương. Chuyên án được thành lập.

Bắt giữ đường dây mua bán ma túy từ Lào về Nghệ An - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Xuân Dũng.

Qua xác minh, ban chuyên án đã xác định Dũng là đối tượng cộm cán trên địa bàn, từng có nhiều tiền án, trong đó có 3 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản". Quá trình sinh sống tại địa phương, Nguyễn Xuân Dũng có rất nhiều biểu hiện bất minh về thời gian, kinh tế… Đặc biệt, Dũng có rất nhiều mối quan hệ phức tạp với các đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội về ma túy, trong đó có nhiều đối tượng tại nước ngoài.

Vào hồi 16h ngày 13/9/2021, tại khu vực xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an thành phố Vinh đã chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh Thủy, Công an huyện Thanh Chương và Công an phường Bến Thủy bắt quả tang Nguyễn Xuân Dũng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình bắt giữ, đối tượng chống trả quyết liệt lực lượng vây bắt. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, Nguyễn Xuân Dũng đã nhanh chóng bị khống chế, bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1kg ma túy đá, 4.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy Exciter, 1 điện thoại…

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Xuân Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, ngay sau khi các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiến hành nới lỏng giãn cách xã hội từ Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Xuân Dũng đã nhanh chóng móc nối với các đối tượng phía bên kia biên giới để tiến hành giao dịch, tìm cách đưa ma túy về địa bàn để tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện nay giữa Lào và Việt Nam đang triển khai các cơ chế hợp tác về phòng chống tội phạm ma túy. Trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào có 8 Văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO) gồm: Lao Bảo, La Lay, Cầu Treo, Quế Phong, Sơn La, Mộc Châu, Sông Mã, Điện Biên.

Theo thống kê, từ năm 2010 đến 2019, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an các tỉnh có khu vực biên giới giáp Lào đã khởi tố 28.298 vụ án về ma túy, 36.451 bị can, thu giữ 2.263,96 kg ma túy tổng hợp, 2.950.581 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng khác. Trong đó đã khởi tố 426 vụ án vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp, có tổ chức, xuyên quốc gia, 2.142 bị can, thu giữ 2.282,139 kg ma túy tổng hợp và 2.836.425 viên ma túy tổng hợp. Số vụ án vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp có tổ chức, xuyên quốc gia và số lượng ma túy tổng hợp có xu hướng gia tăng mạnh mẽ trong những năm gần đây.

Các hoạt động hợp tác quốc tế giữa hai bên được duy trì thường xuyên ở tất cả các cấp, góp phần quan trọng vào tăng cường xây dựng lòng tin, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau giữa Lào và Việt Nam trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy; tạo tiền đề quan trọng để hai bên củng cố, duy trì quan hệ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và thế giới.