Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phạt 7,5 triệu đồng vì đưa thông tin ăn trứng chống dịch Covid-19

(Dân sinh) - Ngày 8/4/2020, Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với Siu Siếu (Sinh năm 1994, trú tại làng Bôn Sô Bah Leng, xã Ia Mrơn) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Một người bị phạt 7,5 triệu đồng vì đưa thông tin ăn trứng chống dịch Corona - Ảnh 1.

Ảnh thông tin Siu Siếu đăng trên facebook cá nhân

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 30/3/2020, Siu Siếu sử dụng tài khoản facebook cá nhân với nick name là "Lin Đa" đăng tải thông tin: "Mỗi người ơi, tối nay 3 giờ, ai có trứng gà phải ăn nha, chống dịch corona nhé mọi người. Mấy người ở TP. Hồ Chí Minh bảo qua mình. Mong mọi người đọc được ăn liền tối nay nhé". 

Thông tin sai sự thật trên đã gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của người dân trong vùng. Tại cơ quan Công an, Siu Siếu đã thừa nhận hành vi sai trái của mình nên đã chủ động gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Công an huyện Ia Pa đã áp dụng theo Điều 66 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện để ra quyết định xử phạt tiền đối với Siu Siếu.