Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phát động cuộc thi làm video ngắn về thiên tai và biến đổi khí hậu trong thanh thiếu niên

Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông Nghiệp và PTNT) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam - UNICEF tổ chức cuộc thi làm video ngắn “1 phút xanh: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu”.

Rừng phòng hộ ở miền Trung đang mất dần vì biển xâm thực do tác động từ thiên tai, biến đổi khí hậu, đe doạ nghiêm trọng đời sống người dân

Rừng phòng hộ ở miền Trung đang mất dần vì biển xâm thực do tác động từ thiên tai, biến đổi khí hậu, đe doạ nghiêm trọng đời sống người dân

Ngày 27/10, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã có Công văn gửi Ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban ngành, các đơn vị liên quan về việc phối hợp phổ biến cuộc thi làm video ngắn “1 phút xanh: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu”.

Theo đó, cuộc thi do Tổng cục Phòng, chống thiên tai phối hợp với UNICEF tổ chức từ ngày 1/11 đến 30/11/2022. 

Sản phẩm dự thi là các video có thời lượng 1 phút về chủ đề phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu, với đối tượng tham gia là thanh thiếu niên từ 13-18 tuổi trên cả nước.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, cuộc thi nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục trẻ em nâng cao nhận thức trong công tác phòng, chống thiên tai; đồng thời tạo điều kiện cho trẻ em có cơ hội phát huy tính sáng tạo, bày tỏ suy nghĩ, ước mơ của mình về phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu.

Để tham dự, người thi sẽ làm video 1 phút để kể câu chuyện, hiểu biết của mình về các loại hình thiên tai và thực trạng thiên tai, biến đổi khí hậu đang xảy ra ở Việt Nam nói chung hay ở nơi mình đang sinh sống. Bên cạnh đó, video cần thể hiện được sự hiểu biết của người dự thi về những rủi ro, hiểm họa do thiên tai gây ra cho đời sống, con người, môi trường sống,… những tác động, rồi nhận định về nguyên nhân và kiến nghị giải pháp, ý tưởng, giúp giảm nhẹ những rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu gây ra.

Người dự thi chia sẻ video trong Facebook Group - Thử thách làm video “1 phút xanh” và cùng với mọi người trao đổi, bầu chọn video hay nhất. Tổng giá trị giải thưởng trên 35,5 triệu đồng, bao gồm: Giải hàng tuần (1 giải Nhất, 3 giải phụ); Giải chung cuộc (3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và 5 giải tương tác). Ngoài ra, tất cả các thí sinh dự thi đều nhận được quà lưu niệm từ Ban tổ chức. 

Người đạt giải Nhất chung cuộc sẽ có cơ hội tham gia nhận giải thưởng trực tiếp tại Sự kiện hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai, dự kiến vào tháng 12/2022 tại Thành phố Đà Nẵng.