Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phát động phong trào trồng cây, bảo vệ rừng tại Đắk Lắk

Ngày 18/5 Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ phát động “Toàn dân tích cực tham gia trồng, chăm sóc, chống các hành vi vi phạm công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng” tại trung tâm huyện Lắk.

Theo đó: Mỗi người dân hãy tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng cây xanh ngay tại cơ quan, đơn vị, trường học tạo bóng mát, trồng rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng kinh tế; trồng và chăm sóc cây xanh khu vực đô thị, nông thôn… Qua đó, sẽ góp phần nâng cao ý thức bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật.

Toàn cảnh lễ phát động

Toàn cảnh lễ phát động

Làm tốt điều này chính là đang làm theo lời dạy của Bác Hồ, vừa góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống cho mỗi gia đình, vừa giữ gìn môi trường sống cho chúng ta.

Tại Lễ phát động, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk bà H’Kim Hoa Byă phát biểu: "Rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ, xây dựng thì rừng rất quý", khai thác phải đi đôi với bảo vệ, khai thác phải đi đôi với trồng mới lại rừng. Nếu con người chỉ có khai thác để lấy giá trị "vàng" của rừng mà không có bảo vệ, trồng mới thì rừng sẽ suy kiệt.

Cũng tại buổi lễ này Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, kêu gọi xã hội hóa để thu hút nguồn lực đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy vai trò giám sát của người dân, triển khai thực hiện tốt phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk bà H’Kim Hoa Byă trồng cây tại lễ phát động (ngoài cùng bên phải)

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk bà H’Kim Hoa Byă trồng cây tại lễ phát động (ngoài cùng bên phải)

Sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng cây trên tuyến đường Y Jút, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk.