Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phát động trồng cây xanh tạo cảnh quan các nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia tại Quảng Trị

Sáng 24/7, Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức Lễ công bố Chương trình trồng cây cải tạo cảnh quan các nghĩa trang quốc gia tại tỉnh Quảng Trị và khai mạc Hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình”.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia Lễ công bố Chương trình trồng cây cải tạo cảnh quan các nghĩa trang quốc gia tại tỉnh Quảng Trị và khai mạc Hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình”

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia Lễ công bố Chương trình trồng cây cải tạo cảnh quan các nghĩa trang quốc gia tại tỉnh Quảng Trị và khai mạc Hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình”

Tham dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, những ngày qua, khắp cả nước diễn ra nhiều hoạt động tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, chăm lo đời sống thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Hoà chung với cả nước, Chương trình trồng cây cải tạo cảnh quan các nghĩa trang quốc gia tại tỉnh Quảng Trị và khai mạc Hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình” cùng chương trình nghệ thuật đặc biệt “Màu hoa đỏ”, Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, chương trình nghệ thuật “Khát vọng hoà bình” là một trong chuỗi sự kiện tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

“Cùng Đảng bộ, chính quyền và Ban Quản lý nghĩa trang triển khai chương trình trồng cây và cải tạo rừng cây tạp tại các nghĩa trang liệt sĩ thành rừng cây bản địa có giá trị đa dạng sinh học, có sức sống mãnh liệt trước khắc nghiệt của thời tiết, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mong muốn tạo sức lan toả rộng rãi trong xã hội; kêu gọi thế hệ trẻ thông điệp chung tay giữ gìn môi trường, giữ gìn màu xanh, phục hồi giá trị đa dạng sinh học, hồi sinh những cánh rừng đại ngàn Trường Sơn - nơi từng in dấu ấn bước quân hành, nơi che chở các anh, chị trước bom đạn của quân thù; nơi các anh, chị đã chiến đấu anh dũng, để lại máu xương, hy sinh mất mát, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Việc làm ý nghĩa này sẽ góp phần xoá đi những dấu tích đau thương của bom đạn, chiến tranh”, ông Hà nhấn mạnh.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham gia trồng cây xanh tạo cảnh quan tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham gia trồng cây xanh tạo cảnh quan tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Về hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, theo ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, chương trình được tổ chức nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn cho đoàn viên, thanh niên, giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc hơn nữa về những công lao to lớn của thế hệ cha anh đi trước; đồng thời thể hiện lòng biết ơn vô hạn, kính cẩn tưởng nhớ các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc. Bên cạnh đó, hành trình còn nhắc nhớ về trách nhiệm của thế hệ trẻ ngày nay trong công cuộc bảo vệ, dựng xây tổ quốc.

Hành trình được tổ chức với các hoạt động chính, như: Trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan tại các di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn Quảng Trị; hoạt động an sinh xã hội, thăm tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng. Chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống “Sinh viên Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hoà bình”; tổ chức khám, phát thuốc, tư vấn sức khoẻ miễn phí cho nhân dân; chương trình “Thắp nên tri ân các anh hùng liệt sĩ” cấp Trung ương và chương trình nghệ thuật “Khát vọng hoà bình”.

Bên cạnh đó, còn có các hoạt động lễ dân hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ trên sông Thạch Hãn; ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 3, Ngày chiến sĩ tình nguyện đền ơn đáp nghĩa,…

Tại lễ phát động, BTC đã trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị,  mỗi suất trị giá 2.5 triệu đồng, gồm 2 triệu tiền mặt và quà; trao 30 suất học bổng cho học sinh giỏi vượt khó, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng. 

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đón nhận hỗ trợ 3ha và 1,5km cây xanh đường bao quanh tại nghĩa trang và công trình cấp nước cây xanh tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia đường 9. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà nhân ái và công trình dân sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với tổng giá 1 tỷ đồng và trao tặng quà tri ân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với tổng giá trị 500 triệu đồng.

Thể hiện tinh thần hưởng ứng của tuổi trẻ, Trung ương Đoàn TNCS cũng trao hỗ trợ cây xanh trồng tại các nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Trị trị giá 200 triệu đồng và 1 tuyến đường “thắp sáng đương quê” trị giá 125 triệu đồng để Tỉnh đoàn Quảng Trị triển khai tại thôn bản xây dựng nông thôn mới.

Một số hình ảnh tại buổi lễ phát động:

Empty
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia chương trình

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia chương trình

Ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, phát biểu khai mạc hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình”

Ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, phát biểu khai mạc hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình”

Ông Trần Hồng Hà - UVBCH TW Đảng, Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường phát biểu phát động trồng cây cải tạo cảnh quan tại các nghĩa trang liệt sĩ  Quốc gia tỉnh Quảng Trị

Ông Trần Hồng Hà - UVBCH TW Đảng, Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường phát biểu phát động trồng cây cải tạo cảnh quan tại các nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia tỉnh Quảng Trị

Trao tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Trao tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Empty
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng quà cho các gia đình chính sách

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng quà cho các gia đình chính sách

Empty
Trao hỗ trợ các công trình, suất quà dành tặng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người có công với cách mạng.

Trao hỗ trợ các công trình, suất quà dành tặng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người có công với cách mạng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tham gia trồng cây xanh tạo cảnh quan tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tham gia trồng cây xanh tạo cảnh quan tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9