Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phát hiện đường dây đưa người xuất cảnh trái phép sang Lào giữa mùa dịch

(Dân sinh) - Ngày 26/8, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị cho biết, đơn vị này đang tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Lào vừa được phát hiện.

Phát hiện đường dây đưa người xuất cảnh trái phép sang Lào giữa mùa dịch - Ảnh 1.

Những lao động xuất cảnh trái phép bị bắt giữ

Trước đó vào khoảng 23 giờ ngày 23/8, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực cột mốc 602 và 603, thuộc địa phận khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá, (Quảng Trị), lực lượng Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với Phòng trinh sát, Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Quảng Trị phát hiện 13 trường hợp đang thực hiện hành vi xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Lào.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đều trú tại tỉnh Hà Tĩnh và Thanh Hoá. Khoảng 13 giờ ngày  23/8, những người này được xe ô tô khách do đối tượng môi giới đón từ tỉnh Hà Tĩnh vào TP Đông Hà (Quảng Trị). Sau đó, họ được chuyển qua một xe khác chở lên Lao Bảo rồi đưa đến một nhà nghỉ.

Tiếp đến, các đối tượng được một người đàn ông (không rõ danh tin, địa chỉ) lo ăn, ở và chở xuất cảnh trái phép ngay trong đêm.

Được biết, những người này đều có ý định sau khi xuất khẩu trái phép qua Lào tiếp tục sang Thái Lan để kiếm việc làm. Mỗi người phải trả cho đối tượng tổ chức, môi giới 17 triệu đồng.

Thượng tá Lê Phước Chiến, Trưởng phòng Trinh Sát, BĐBP Quảng Trị cho biết: Thời gian gần đây, một số doanh nghiệp và cơ sở sản xuất tại Lào và Thái Lan đang thiếu nhân lực lao động nên các đối tượng đã hình thành các đường dây tổ chức đưa đón người xuất cảnh trái phép bằng thủ đoạn tập hợp những người có nhu cầu sang Lào, Thái Lan lao động ở các địa phương Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa... Sau đó, dùng ô tô vận chuyển vào thành phố Đông Hà. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng chuyển sang các xe khác nhau để đến thị trấn Lao Bảo và được bố trí phân tán tại nhiều nhà nghỉ và nhà dân. Tranh thủ đêm tối chúng thuê những người bản địa thông thạo địa hình dẫn đường tránh các chốt kiểm soát của lực lượng Biên phòng.

Hiện, BĐBP Quảng Trị tiếp tục điều tra mở rộng, đấu tranh làm rõ đối tượng chủ mưu đường dây tổ chức đưa đón người xuất cảnh trái phép trên để xử lý theo quy định của pháp luật.