Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên khối ngành xã hội

Với chủ đề “Thúc đẩy tiềm năng và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên khối ngành xã hội”, diễn đàn Tiếng nói trẻ 2019 diễn ra sáng 29/9 tại trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn mang đến cho nhiều bạn trẻ nhiều thông tin hữu ích.

Phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên khối ngành xã hội - Ảnh 1.

Khách mời cùng trao đổi với sinh viên tại Diễn đàn

Diễn đàn Tiếng nói trẻ - YouthSpeak Forum Hanoi 2019 là một phần của chiến dịch Youth For Global Goals và phong trào thanh niên toàn cầu được thực hiện bởi AIESEC - tổ chức thanh niên quốc tế độc lập, phi chính phủ, phi lợi nhuận hoạt động vì mục tiêu mang đến giá trị tích cực đến cộng đồng, phát triển năng lực lãnh đạo của giới trẻ thông qua các trải nghiệm thực tế.

Diễn đàn dành cho tất cả sinh viên đang theo học tại các trường đại học tại  Việt Nam, đặc biệt là sinh viên quan tâm tới tình hình kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời, là cơ hội để những sinh viên năng động, có năng lực tiếp cận với các doanh nghiệp được trao đổi, học tập từ thực tiễn.

Diễn đàn cũng tạo môi trường mở rộng để các bạn trẻ trao đổi ý tưởng về các vấn đề xã hội và chủ động hành động vì mục tiêu phát triển bền vững số 8 đó là: Khuyến khích tăng trưởng kinh tế bền vững hiệu quả dài hạn, tạo việc làm đầy đủ, năng suất cao và bền vững cho tất cả mọi người. Trong đó tập trung vào chỉ tiêu thúc đẩy việc làm cho giới trẻ, giáo dục và đào tạo.

Với sự có mặt của hơn 200 sinh viên tiêu biểu đến từ các trường đại học tại Hà Nội, Diễn đàn Tiếng nói trẻ 2019 có chủ đề: "Thúc đẩy tiềm năng và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên khối ngành xã hội".

Bày tỏ quan điểm về kết quả một cuộc khảo sát ngắn trước khi diễn ra Diễn đàn nhận định khối ngành xã hội khó xin việc, lương thấp và không nhận được sự quan tâm, các khách mời của Diễn đàn là những người có kinh nghiệm, đã từng là sinh viên và hiện đang gặt hái được những thành công nhất định ở khối ngành xã hội cho rằng nhận định này chỉ đúng một phần.

"Quan trọng là thái độ của sinh viên khối ngành xã hội chiếm đến 70%. Điều quan trọng các bạn cần khẳng định được mình là ai, mình làm gì và mang lại giá trị gì? Và dù công việc mà các bạn đang làm là việc nhỏ nhưng các bạn cũng cần phải đầu tư thời gian, công sức, trí tuệ bởi trong hành trình đó các bạn sẽ học hỏi được nhiều điều. Không ai trách người trẻ, vì vậy hãy đừng ngại thử, ngại sai để học hỏi", các khách mời nhắn nhủ.