Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phẫu thuật ca bệnh xoắn lá lách hiếm gặp

Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Qua kết quả siêu âm cho thấy, lách của bệnh nhân to, thấp hơn bình thường, bao lách hơi dày, có ổ hoại tử ở dưới và có dấu hiệu máu không tới được lách. Đây là bệnh lý hiếm gặp và là ca đầu tiên mà bệnh viện tiếp nhập điều trị.

Theo đó, ngày 8/10, bệnh nhân P.N.H.P., 20 tuổi, ở phường 2 (TP.Vũng Tàu) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Qua kết quả siêu âm cho thấy, lách của bệnh nhân to, thấp hơn bình thường, bao lách hơi dày, có ổ hoại tử ở dưới và có dấu hiệu máu không tới được lách.

Sau khi bác sĩ chẩn đoán bị xoắn lách, bệnh nhân được lập tức chuyển sang khoa Ngoại để phẫu thuật. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ thấy lách của bệnh nhân lạc chỗ, nằm ở dưới đại tràng ngang, được mạc nối lớn bọc lại, cuống lách dài, xoắn 6 vòng tụ máu kích thước 20 x15cm, bao lách chớm viêm, dính nhẹ vào mạc nối và các cơ quan xung quanh.

E-kip phẫu thuật cho người bệnh.

E-kip phẫu thuật cho người bệnh.

Do lách đã bị hư nên ê-kíp phẫu thuật phải tiến hành cắt bỏ lách và phần mạc nối.

Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Bảy, Phó Khoa Ngoại Tổng hợp cho biết, tình trạng của bệnh nhân hiện đã dần ổn định và đang tiếp tục nằm điều trị tại khoa. “Xoắn lá lách là bệnh lý hiếm gặp. Bệnh nhân bị xoắn lá lách nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời có thể đe dọa đến tính mạng”, bác sĩ Bảy nói.