Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phép tính của thầy Park

(Dân sinh) - Trận đấu giữa ĐTQG Việt Nam và U22 Việt Nam được HLV Park Hang Seo đặt rất nhiều mục tiêu nhằm chuẩn bị dài hơi cho các mục tiêu quan trọng năm 2021.

Phép tính của thầy Park - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đọ sức với U22.

Lo nhất Quang Hải

Những buổi tập gần đây của đội tuyển Việt Nam không có sự xuất hiện của tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Điều này khiến người hâm mộ lo lắng bởi Đình Trọng, Văn Hậu, Duy Mạnh… sau khi dính chấn thương vẫn chưa thể trở lại.

Trước đó, Quang Hải có dấu hiệu bị đau đùi ở buổi tập ngày 12/12. Sau khi trao đổi với học trò, HLV Park Hang Seo đã quyết định yêu cầu Quang Hải phải dừng tập để các bác sĩ kiểm tra chấn thương. Theo chẩn đoán ban đầu, tiền vệ mang áo số 19 bị căng cơ đùi, phải nghỉ 1, 2 ngày. Tuy nhiên, bước sang những ngày tiếp theo, chấn thương của Quang Hải vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Thậm chí, cầu thủ người Đông Anh còn vắng mặt ở tuyển Việt Nam ở những buổi tập gần nhất.

Chấn thương đang trở thành nỗi ám ảnh của HLV Park Hang Seo cùng các tuyển thủ Việt Nam. Trước đó, Đoàn Văn Hậu đã phải lên bàn mổ để phẫu thuật chấn thương sụn chêm. Sau đó, Hai Long cũng gặp chấn thương tương tự, phải chia tay sớm đội tuyển Việt Nam để vào TP. Hồ Chí Minh phẫu thuật.

Những buổi tập vừa qua, dù khối lượng tập luyện không quá cao nhưng vẫn có một số trường hợp bị đau nhẹ hay căng cơ. Nếu không được kiểm tra kỹ, việc có ai đó bị chấn thương ngoài mong muốn vẫn có thể xảy ra, nhất là khi thời tiết đang rất lạnh khiến các cầu thủ gặp khó khăn trong việc làm nóng cơ thể.

Để giải quyết nỗi lo chấn thương, HLV Park Hang Seo luôn yêu cầu các học trò phải khởi động kỹ, mặc áo ấm khi thời tiết chuyển lạnh. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng tăng cường nền tảng thể lực cho các cầu thủ. Ngoài các buổi tập GYM vào buổi sáng, đội tuyển Việt Nam cũng được yêu cầu tập thêm vào buổi tối.

ĐTQG đọ sức U22 Việt Nam: Trận đấu nhiều ý nghĩa

Đây là trận đấu được người hâm mộ quan tâm khi ĐTQG đang sở hữu những gương mặt ưu tú của bóng đá nước nhà, như: Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải, Tuấn Anh, Văn Quyết… đang đặt tham vọng lớn tiến xa ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong khi đó, U22 Việt Nam quy tụ những cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam được chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ tấm HCV ở SEA Games 2021 trên sân nhà.

Điều đặc biệt nhất của trận đấu là toàn bộ số tiền vé thu được, sau khi trừ đi chi phí phát hành vé, BTC sẽ chuyển tới đồng bào miền Trung và Tây Nguyên thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về chuyên môn, đây là trận đấu nhằm chuẩn bị cho hai đội tuyển hướng tới các nhiệm vụ trọng điểm trong năm 2021: Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, AFF Cup 2020, Vòng loại U23 châu Á 2022, SEA Games 31 tại Việt Nam…

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: "Chúng tôi đã sẵn sàng mọi điều kiện vật chất và con người để phục vụ tốt nhất cho 2 trận đấu. Các địa phương rất vui mừng chào đón và chiêm ngưỡng các cầu thủ về thi đấu. Công suất sân có thể không đáp ứng được. Chúng tôi sẽ phát hành đến hết số lượng vé. Mong khán giả nếu không mua được vé sẽ theo dõi qua các kênh truyền hình".

Về thể thức thi đấu, Tổng Thư ký VFF cho biết: "Trận đấu được thay 5 cầu thủ từ năm 2020 nhưng mở rộng với những trận đấu giao hữu, số lượng thay người sẽ trao đổi với Ban huấn luyện để hợp lý nhất, nhằm không làm gián đoạn trận đấu cũng như có cơ hội thi đấu cho các cầu thủ. HLV Park Hang Seo sẽ bao quát cả 2 đội, các trợ lý nắm từng đội".

Màn thể hiện của U22 và đội tuyển Việt Nam trong các trận đấu này sẽ được coi như bản lề để HLV Park Hang Seo tính toán cho chặng đường tới với hàng loạt giải đấu quan trọng vào năm 2021.

Tỷ số trận đấu không còn quan trọng nên mục tiêu lớn nhất mà ông Park cũng như người hâm mộ là sự thay đổi của đội tuyển Việt Nam sau 3 tuần tập huấn ra sao. HLV Park Hang Seo muốn nhìn thấy những thay đổi, lắp ghép về nhân sự, vị trí ở tuyển Việt Nam mà mình đang làm hiệu quả đến đâu trong một trận đấu thực sự.