Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phiên tòa vụ án 'thiếu nữ giao gà' mở ở sân vận động 10.000 chỗ

Ngày 25/12, một ngày trước phiên tòa, gần 20 bộ đội cùng nhiều cán bộ TAND tỉnh Điện Biên chở bàn ghế, phông bạt, loa đài, màn hình... từ toà án tỉnh ra sân vận động thành phố Điện Biên Phủ, cách chừng 200 m.

Vnexpress đưa tin, phòng xử án lưu động trong hôm nay sẽ được dựng lên với khu vực dành cho HĐXX, bục khai báo; khu dành riêng cho bị cáo, người tham gia tố tụng khác... Khu vực rộng nhất ở ngoài cùng, toà dành cho người dân vào theo dõi.

Phiên tòa vụ án 'thiếu nữ giao gà' mở ở sân vận động 10.000 chỗ - Ảnh 1.

Bộ đội cùng cán bộ toà án căng bạt dựng phòng xử án lưu động. Ảnh: Phạm Dự.

Chánh án TAND tỉnh Điện Biên Phạm Văn Nam cho biết lần thứ 2 sau 20 năm, toà án tổ chức phiên xét xử lưu động ở sân vận động thành phố. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, số lượng bị cáo nhiều, phòng xét xử của tòa bị hạn chế diện tích nên khó đáp ứng nhu cầu theo dõi của nhiều người. Hơn nữa, việc xét xử lưu động cũng góp phần răn đe giáo dục pháp luật trong nhân dân.

Ông Nam cho biết: "Khu vực xét xử sẽ được bố trí khoảng 100 băng ghế cho người đến dự. Sân vận động có sức chứa khoảng 10.000 người nên người dân có thể thoải mái vào theo dõi nhưng phải ở đúng vị trí quy định, tuân thủ hướng dẫn của cảnh sát bảo vệ".

Phiên tòa vụ án 'thiếu nữ giao gà' mở ở sân vận động 10.000 chỗ - Ảnh 2.

Khu vực dành cho HĐXX. Ảnh: Phạm Dự

Theo Thanh Niên, dự kiến ngày 26/12, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Điện Biên sẽ đưa 9 bị cáo liên quan đến vụ nữ sinh Cao Mỹ Duyên (20 tuổi, ngụ tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị bắt cóc, hiếp dâm, sát hại khi phụ mẹ giao gà vào dịp tết Nguyên đán 2019 ra xét xử lưu động.

9 bị cáo bị đưa ra xét xử đều trú tại tỉnh Điện Biên, gồm: Vì Văn Toán (37 tuổi, chủ mưu), Bùi Văn Công và vợ là Bùi Thị Kim Thu (cùng 44 tuổi), Vương Văn Hùng (35 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (43 tuổi), Lường Văn Hùng (28 tuổi), Lường Văn Lả (27 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi) và Cầm Văn Chương (45 tuổi).

Phiên tòa vụ án 'thiếu nữ giao gà' mở ở sân vận động 10.000 chỗ - Ảnh 3.

TAND tỉnh Điện Biên sẽ bố trí nhiều khu vực khác nhau cho người đến dự phiên toà. Ảnh: Phạm Dự.

Theo TAND tỉnh Điện Biên, 9 bị cáo bị truy tố với các tội giết người, hiếp dâm, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm. Trong đó, 6/9 bị cáo sẽ đối mặt với mức án tử hình khi bị truy tố về tội giết người.