Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phiên trù bị Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Với chủ đề: “Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước”, Đại hội sẽ đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động hội 5 năm qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027.

Phiên trù bị Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Phiên trù bị Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Sáng 9/3, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (TP Hà Nội), đã diễn ra Phiên trù bị Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 (Đại hội).

Dự phiên trù bị Đại hội có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; 1.000 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, các độ tuổi, ngành nghề, các lĩnh vực công tác và các vùng miền khác nhau trong cả nước...

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho biết: Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, chưa từng có tiền lệ, bằng sự cố gắng, nỗ lực vượt khó, sáng tạo của hội viên phụ nữ cả nước, sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, chúng ta đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm vụ 2021 - 2026 với nhiều kết quả quan trọng trong điều kiện hết sức đặc biệt.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu khai mạc phiên trù bị.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu khai mạc phiên trù bị.

Tại Phiên trù bị, đồng chí Hà Thị Nga mong muốn các đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, hoàn thành các nội dung của phiên trù bị, làm tiền đề để tổ chức các phiên chính thức cũng như các hoạt động bên lề Đại hội…

Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt do dịch bệnh COVID-19, đồng chí Hà Thị Nga đề nghị các đại biểu cùng với Ban tổ chức Đại hội khắc phục khó khăn, tuân thủ nghiêm túc các điều kiện phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe để tham gia đầy đủ các hoạt động, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra.

Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra.

Cũng theo đồng chí Hà Thị Nga, ngày 10/3, Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII sẽ chính thức được khai mạc với tinh thần “Đoàn kết – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển”. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là Ngày hội lớn của phụ nữ cả nước và các cấp Hội LHPN Việt Nam.

Đại hội sẽ diễn ra với nhiều nhiệm vụ quan trọng: Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của phong trào phụ nữ và hoạt động hội nhiệm kỳ 2022-2027; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành khóa XII; thông qua điều lệ Hội LHPN Việt Nam sửa đổi, bổ sung, bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIII và tổ chức các trung tâm thảo luận để các đại biểu hiến kế những vấn đề lớn liên quan đến nhiệm vụ, giải pháp công tác hội trong thời gian tới…

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Tại Phiên trù bị, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 26 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 3 đồng chí; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 9 đồng chí.

Đại hội đã biểu quyết, nhất trí thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu do đồng chí Bùi Thị Hồng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội LHPN Phụ nữ Việt Nam, Trưởng Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình bày.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng hợp, giải trình các ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị và Điều lệ Hội do đồng chí Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trình bày và thống nhất một số nội dung, quy định liên quan đến quá trình diễn ra Đại hội.

Vinh danh 13 công trình, phần việc phụ nữ tiêu biểu

Trong khuôn khổ Phiên trù bị Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 (Đại hội) sáng 9/3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Ban Tổ chức đã vinh danh, khen thưởng 13 công trình, phần việc khó, sáng tạo, hiệu quả chào mừng Đại hội.

Trước đó, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã phát động các cấp hội thực hiện đợt thi đua đặc biệt “130 công trình, phần việc khó, sáng tạo, hiệu quả chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027”.

Đợt thi đua được phát động và tổ chức thực hiện sâu rộng tới các cấp hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ; hình thức tổ chức phong phú, sáng tạo, linh hoạt; nội dung thi đua cụ thể, sát với nhu cầu thực tiễn, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương.

Sau hơn 6 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được rất nhiều công trình, phần việc mang đầy ý nghĩa nhân văn của các cấp hội trong cả nước.