Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phó chủ tịch HĐND huyện phản ứng tại chốt kiểm tra Covid-19, xin từ chức

(Dân sinh) - Sau sự việc phản ứng thái quá tại chốt kiểm dịch covid-19, ông Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) đã làm đơn xin từ chức và xin thôi làm đại biểu HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời sẵn sàng nhận mọi hình thức xử lý, kỷ luật của các cấp có thẩm quyền.

Theo vov.vn, chiều 14/4, ông Trịnh Thế Sơn, Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cho biết, đã nhận được đơn xin từ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện và đơn xin thôi làm đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của ông Lưu Văn Thanh. Đây là người trong video được lan truyền trên mạng xã hội về việc quát tháo, chống đối khi bị yêu cầu dừng xe đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch Covid-19.

Phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyên phản ứng chốt kiểm tra Covid-19 xin từ chức - Ảnh 1.

Ông Lưu Văn Thanh viết thư xin lỗi và xin từ chức

Ông Trịnh Thế Sơn cho biết thêm, HĐND huyện Hớn Quản đang xin ý kiến Tỉnh ủy Bình Phước, HĐND tỉnh Bình Phước để tổ chức cuộc họp HĐND huyện bất thường về vấn đề đơn xin từ chức của ông Lưu Văn Thanh.

Theo Vtc.vn, trong thư xin lỗi, ông Thanh viết: "Vừa qua cử tri, nhân dân và cộng đồng mạng xã hội xem video clip đã thấy hành động của cá nhân tôi tại chốt đo thân nhiệt của thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, sáng ngày 3/4/2020. Sự việc xảy ra, tôi xin khẳng định là do bộc phát nóng nảy của cá nhân tôi, không xuất phát từ việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn của mình".

Theo ông Thanh, sau khi sự việc xảy ra, bản thân ông thấy rất hối hận và thấy xấu hổ vì không kiềm chế được sự nóng giận của bản thân, để dẫn đến sự việc.

"Sau khi xem xong đoạn video clip vụ việc xảy ra, tôi thật lấy làm hối hận đã không kiềm chế được bản thân để nóng giận bộc phát. Những cử chỉ và lời nói của tôi tạo nên hình ảnh quá xấu và phản cảm. Ngay cả bản thân tôi khi xem xong cũng không hiểu vì sao lại có phản ứng quá mức như vậy, thật đáng xấu hổ", ông Thanh viết.

"Bản thân tôi xin từ chức Phó Chủ tịch HĐND và xin thôi làm đại biểu HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời sẵn sàng nhận mọi hình thức xử lý, kỷ luật của các cấp có thẩm quyền".