Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Lễ kết nghĩa giữa Chi bộ và Đảng bộ ở Thanh Hóa

(Dân sinh) - Chiều 21/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã dự Lễ kết nghĩa giữa Chi bộ Các vấn đề xã hội thuộc Đảng bộ Văn phòng Quốc hội với Đảng bộ xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa).

Cùng tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ; đại diện một số Bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Lễ kết nghĩa hai chi bộ ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Lễ kết nghĩa

Theo đó, tại lễ ký kết, hai bên cùng phối hợp tổ chức tuyên truyền, phố biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới góp phần cải thiện, nâng cao đời sống của Nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Lễ kết nghĩa hai chi bộ ở Thanh Hóa - Ảnh 2.

Lễ ký kết nghĩa giữa Chi bộ Các vấn đề xã hội của Quốc hội và Đảng bộ xã Mỹ Tân.

Phối hợp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của hai bên, đồng thời nắm bắt việc thực hiện chính sách đối với xã đặc biệt khó khăn, những bắt cập về chính sách xã hội, để có cơ sở góp phần đề xuất, tham mưu việc hoạch định chính sách kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Lễ kết nghĩa hai chi bộ ở Thanh Hóa - Ảnh 3.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công xã Mỹ Tân

Chi bộ Các vấn đề xã hội phối hợp vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp xã Mỹ Tân thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, phát triển sản xuất, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Lễ kết nghĩa hai chi bộ ở Thanh Hóa - Ảnh 4.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng đại diện Ngân hàng Vietcombank trao tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Ngọc Lặc

Đảng bộ xã Mỹ Tân cùng phối hợp với Chi bộ Các vấn đề xã hội, Ủy ban về các vấn đề xã hội tổ chức các hoạt động lập pháp, giám sát, tham vấn ý kiến Nhân dân trên địa bàn xã trong phạm vi lĩnh vực Ủy ban về các vấn đề Xã hội phụ trách; thông qua công tác của chính quyền xã, phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực lao động, việc làm, y tế, dân số, an sinh xã hội, bình đẳng giới, thi đua - khen thưởng, phòng, chống tệ nạn xã hội và gửi kiến nghị tới Chi bộ Các vấn đề xã hội, Ủy ban về các vấn đề xã hội để góp phân hoàn thiện chính sách trong lĩnh vực này.

Đảng ủy xã Mỹ Tân và Chi ủy Chi bộ Các vấn đề xã hội phân công nhiệm vụ cho các đảng viên thường xuyên nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin về thực hiện chính sách xã hội và sự phát triển của hai bên để cùng nhau có giải pháp giúp đỡ kịp thời, phù hợp, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Lễ kết nghĩa hai chi bộ ở Thanh Hóa - Ảnh 5.

Lễ khởi công xây dựng nhà lớp học Trường mầm non xã Mỹ Tân

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết: "Đây là một sáng kiến hay, hoạt động hết sức có ý nghĩa. Tuy vẫn là xã khó khăn, nhưng Mỹ Tân đang vươn lên với nhiều kết quả đáng phấn khởi trong phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Phó chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, hai tổ chức Đảng cần triển khai chương trình kết nghĩa một cách thực chất, đi vào những vấn đề thiết thực. Đặc biệt, Chi bộ Các vấn đề xã hội cần quan tâm giúp đỡ Đảng bộ xã Mỹ Tân về công tác y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, kêu gọi nguồn tài trợ đầu tư nâng cấp trạm Y tế xã Mỹ Tân và Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc. Chăm lo cho công tác giáo dục, giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Lễ kết nghĩa hai chi bộ ở Thanh Hóa - Ảnh 6.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng các đại biểu dự Lễ khởi công Khu liên hợp sản xuất, chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện - Thanh Hóa I

Chi bộ Các vấn đề xã hội cần phân công đảng viên giữ mối liên hệ với cơ sở, tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, đồng thời quan tâm nhân rộng mô hình kết nghĩa giữa các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội cũng như các cơ quan, đoàn thể của tỉnh Thanh Hóa với các Đảng bộ cơ sở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tặng quà cho cán bộ lão thành, Đảng viên từ 50 năm tuổi Đảng trở lên ở Đảng bộ xã Mỹ Tân; các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã trao 128 suất quà cho các hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Ngọc Lặc, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tặng 10 con trâu cho 10 hộ nghèo để làm sinh kế.

Tại xã Mỹ Tân, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội cùng các đại biểu đã tới dự lễ khởi công xây dựng phòng học của Trường Mầm non Mỹ Tân. Công trình có tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam tài trợ 3 tỷ đồng và Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn Vingroups tài trợ 2 tỷ đồng.

Tại lễ khởi công, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tặng Quỹ khuyến học huyện Ngọc Lặc 200 triệu đồng, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam tặng 20 suất học bổng trị giá 40 triệu đồng cho học sinh trường mầm non Mỹ Tân và ủng hộ Quỹ khuyến học huyện Ngọc Lặc 50 triệu đồng.

Cũng trong chiều 21/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ Đỗ Văn Chiến cùng đại diện một số Bộ, ban, ngành Trung ương đã tới dự lễ Khởi công Khu liên hợp sản xuất, chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện - Thanh Hóa I tại tại xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc.

Khu liên hợp được đầu tư tổng mức 36.000 tỷ đồng. Sau khi đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho hơn 10.000 lao động, tổng doanh thu 38.000 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách Nhà nước mỗi năm khoảng 1.000 tỷ đồng… Dự kiến Qúy II-2021 Dự án sẽ đưa vào khai thác, quý IV- 2021 đưa sản phẩm ra thị trường.