Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai

(Dân sinh) - Sáng 25/11/2019, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn tỉnh Gia Lai lần thứ III đã diễn ra tại Hội trường 2-9 (thành phố Pleiku).

Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ dự và chủ trì Đại hội. Dự Đại hội có Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Nông Quốc Tuấn cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và 250 đại biểu đại diện cho 34 dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trong những năm qua, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bản tỉnh Gia Lai ngày càng được cải thiện, xóa bỏ rào cản giữa thành thị và nông thôn, rút ngắn khoảng cách lưu thông trên địa bàn tỉnh

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai - Ảnh 1.

Đại biểu đại diện cho 34 dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đến nay, trên toàn tỉnh Gia Lai 100% xã đã có đường ô tô đến trung tâm các xã, 100/184 xã đạt tiêu chí số 02 về giao thông theo tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trên địa bàn tỉnh có 344 công trình thủy lợi kiên cố, tổng năng lực thiết kế tưới cho 54.944 ha cây trồng và đã phát huy được trên 70% năng lực thiết kế. Tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh cũng liên tục giảm từ 19,72% năm 2015 xuống còn 10,04% năm 2018.

Toàn tỉnh có 58 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến hết năm 2019 có thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 36,8%; 77,5% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; 99,3% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 93% sô dân được sử dụng nước hợp vệ sinh; hơn 90% thôn, làng đồng bảo DTTS định canh, định cư ổn định…

Giai đoạn 2019-2024, tỉnh Gia Lai đề ra mục tiêu giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao; đảm bảo 100% đường xã và từ trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa, bê tông hóa, 80% đường trục thôn, làng cứng hóa; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và sử dụng nước hợp vệ sinh; 75% số phòng học được kiên cố, trong đó ưu tiên cho hệ thống các trường phổ thông dân tộc bán trú tại các xã có điều kiện kinh tế khó khăn…

Biểu dương những thành quả của chính quyền nhân dân tỉnh Gia Lai đã đạt được, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa đánh giá cao công tác điều hành của lãnh đạo tỉnh trong việc triển khai đồng bộ 22 chính sách dân tộc, quan tâm đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số, hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nước sạch, chăm sóc sức khỏe, giáo dục đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm trong vùng dân tộc thiểu số đạt nhiều kết quả.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại đại hội

Bên cạnh những kết quả nổi bất đã đạt được, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng chia sẻ những khó khăn hạn chế mà các dân tộc thiểu số đang gặp phải như: Khoảng cách chênh lệch về phát triển kinh tế - xã hội và thụ hưởng các dịch vụ cơ bản giữa vùng dân tộc và đô thị còn khá lớn, hộ nghèo là người dân tộc thiểu số còn chiếm tỷ lệ khá cao; kết quả giảm nghèo chưa bền vững; đời sống một số bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn; chất lượng giáo dục có mặt còn hạn chế; các dịch vụ y tế còn ở mức thấp so với các vùng, miền khác trong tỉnh.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Gia Lai tiếp tục ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, đổi mới mô hình phát triển kinh tế, khai thác tốt tiềm năng văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển du lịch; Quan tâm phát triển giáo dục đào tạo, dạy nghề tạo nguồn nhân lực chất lượng cao vùng dân tộc thiểu số; chăm lo bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân; củng cố tăng cường Quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang chặt chẽ; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai trong vùng dân tộc thiểu số … xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu mạnh.

Nhân dịp Đại hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Đỗ Văn Chiến tặng Bằng khen cho 5 tập thể 20 cá nhân có thành tích suất sắc trong công tác dân tộc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen cho 39 tập thể 166 cá nhân.