Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình dự Lễ khởi công xây dựng nhà ga hành khách T2 – Sân bay Phú Bài

Sáng 29/12, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp với Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) và UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng Nhà ga Hành khách T2 – Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình dự Lễ khởi công xây dựng nhà ga hành khách T2 – Sân bay Phú Bài - Ảnh 1.

Ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng không Việt Nam phát biểu tại lễ khởi công xây dựng Nhà ga Hành khách T2 - Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cùng lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương; lãnh đạo và nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Theo ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT ACV, Dự án xây dựng Nhà ga Hành khách T2 Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài do ACV làm chủ đầu tư, gồm các hạng mục công trình Nhà ga hành khách; hệ thống đường tầng, đường giao thông; sân đỗ ô tô và các hạng mục phụ trợ đồng bộ. Tổng mức đầu tư Dự án khoảng 2.250 tỷ đồng trích từ Quỹ đầu tư phát triển của ACV.

Diện tích xây dựng Nhà ga T2 hơn 10.100 m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 22.381 m2, công suất 5 triệu hành khách/năm (trong đó 4 triệu hành khách nội địa/năm và 1 triệu hành khách quốc tế/năm), bảo đảm phục vụ 2.500 hành khách giờ cao điểm, được đầu tư trang thiết bị hiện đại, công nghệ hàng không tiên tiến, cung cấp nhiều tiện ích chất lượng cao phục vụ hành khách. Dự kiến công trình hoàn thành và đưa vào khai thác trong Quý IV-2021.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình dự Lễ khởi công xây dựng nhà ga hành khách T2 – Sân bay Phú Bài - Ảnh 3.

Nhà ga T2 được thiết kế hiện đại, phát huy nét đặc thù văn hóa kiến trúc cung đình Huế

Nhà ga được thiết kế 2 cao trình, 3 tầng, gồm tầng 1, tầng lửng và tầng 2. Tầng 1 gồm sảnh đến, băng chuyền hành lý, phòng điều khiển vận hành, khu vực nhập cảnh, cảng vụ, hải quan, phòng cho phi hành đoàn, phòng chờ VIP, phòng hành lý thất lạc, các phòng kỹ thuật điện, phòng kiểm soát an ninh,...

Tầng lửng gồm văn phòng các hãng hàng không, phòng điều hòa không khí; tầng 2 gồm sảnh đi, khu vực làm thủ tục, kiểm soát an ninh, khu vực xuất cảnh, khu vực chờ lên máy bay, văn phòng, khu vực dịch vụ,... Nhà ga hành khách có hệ thống đường dẫn ra máy bay gồm 4 ống lồng, trong đó 3 ống code C và 1 ống lồng đôi.

Nhà ga có kiến trúc độc đáo, phong cách hiện đại, phát huy nét đặc thù văn hóa kiến trúc cung đình Huế với đặc trưng là các lớp mái chồng xếp lên nhau và vươn xa, thể hiện khát vọng vươn lên và hướng tới tương lai, tạo ấn tượng đặc biệt cho hành khách mỗi khi đi đến Cảng Hàng không Phú Bài.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phát biểu tại lễ khởi công

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phát biểu tại lễ khởi công

Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 Cảng Hàng không Phú Bài hoàn thành và đưa vào khai thác sẽ góp phần tích cực vào việc tăng cường kết nối Thừa Thiên - Huế với các tỉnh, thành phố trong cả nước, các nước trong khu vực và thế giới; khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, đặc biệt là phát triển du lịch; góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ vùng trời, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Giao thông Vận tải,UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, ACV đã chủ động, tích cực phối hợp cùng nhau tháo gỡ nhiều vướng mắc, khó khăn, nhất là các thủ tục hành chính, thu xếp nguồn vốn và hoàn thành các thủ tục theo quy định để khởi công Dự án quan trọng và có ý nghĩa này.

Theo Phó Thủ tướng, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng trong đó có hạ tầng giao thông là một trong ba đột phá chiến lược của Đảng, Nhà nước để phát triển kinh tế đất nước nhanh và bền vững. Phát triển kết cấu hạ tầng vận tải hàng không là nội dung quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông. Đa dạng hóa các phương thức vận tải nhằm chia sẻ, kết nối liên thông trong và ngoài nước là yếu tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại lễ khởi công

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại lễ khởi công

"Trong những năm qua, chúng ta đã tập trung nhiều nguồn lực của nhà nước và nhà đầu tư, nhất là vốn xã hội hóa cho phát triển hạ tầng giao thông; đã xây dựng được nhiều dự án giao thông quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và yêu cầu đổi mới, hệ thống hạ tầng vận tải ngành hàng không vẫn chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng, phát triển của quốc gia và quốc tế. Nhiều sân bay đã trở nên quá tải cả trên bầu trời và dưới mặt đất, trong đó có Sân bay Quốc tế Phú Bài. Với mức tăng trưởng luôn duy trì từ 12 – 18% năm thì việc quá tải đã hiện hữu, cần có giải pháp, kế hoạch đầu tư đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng khai thác, an toàn bay cho cả hiện tại và tương lai", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng thương trực Trương Hòa Bình cho biết, với tầm nhìn, chiến lược phát triển ngành Hàng không, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch phát triển Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài, mục tiêu đến năm 2030 bảo đảm tiếp nhận 9 triệu hành khách/năm.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, ACV và các cơ quan liên quan có giải pháp về nguồn vốn, ưu tiên bố trí các nguồn vốn đầu tư phù hợp để sớm hoành chỉnh đồng bộ Hạ tầng – Dịch vụ Sân bay Quốc tế Phú Bài theo Quy hoạch. Qua đó, tạo động lực, nền tảng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giúp Thừa Thiên – Huế cất cánh, sớm đạt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025 theo Nghị quyết 54 – NQ/TW ngày 10/12/2019 mà Bộ Chính trị đã đặt ra cho Trung ương và Thừa Thiên – Huế.

Nghi lễ khởi công xây dựng Nhà ga Hành khách T2 - Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài

Nghi lễ khởi công xây dựng Nhà ga Hành khách T2 - Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài

Để công trình hoàn thành đúng tiến độ, an toàn, đảm bảo chất lượng Phó Thủ tướng yêu cầu:

Đối với UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, cần xử lý, giải quyết kịp thời các thủ tục đầu tư, xây dựng, các phát sinh, vướng mắc của dự án; hướng dẫn , giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình thực hiện.

Đối với ACV, đơn vị cần chỉ đạo giám sát và yêu cầu các nhà thầu thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quá trình triển khai dự án; thi công đảm bảo an toàn, chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào sử dụng trong Quý IV 2020.

Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan với tinh thần trách nhiệm cao nhất cùng phối hợp với chủ đầu tư để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cũng đề nghị bà con nhân dân trong vùng ảnh hưởng, tác động của Dự án, tiếp tục đồng hành, vì lợi ích quốc gia, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để dự án hoàn thành đúng kế hoạch.

Ban tổ chức trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc vùng dự án

Ban tổ chức trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nằm trong vùng dự án

Dịp này, Ban Tổ chức cũng đã trao tặng 5 ngôi nhà tình nghĩa, mỗi nhà 50 triệu đồng cho các hộ dân có hoành cảnh khó khăn trong vùng dự án.

Sáng cùng ngày, tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài, ACV đã tổ chức chào đón hành khách thứ 115 triệu với sự tham dự của Phó Thủ Tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh; Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể; Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng; Thứ trưởng Bộ Xây Dựng Nguyễn Đình Toàn và các lãnh đạo ACV.