Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm, chúc Tết các lực lượng ứng trực đêm Giao thừa

Đêm ngày 21/1 (tức đêm 30 Tết Quý Mão năm 2023), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đi thăm, chúc Tết đại diện người có công với cách mạng, người lao động, lực lượng vũ trang, cơ quan báo chí trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

 Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm, động viên người có công với cách mạng, đối tượng chính sách xã hội, người lao động và các lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong đêm giao thừa Tết Quý Mão 2023.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đến thăm, chúc Tết gia đình ông Nguyễn Hùng Phong là Đại tá, thương binh loại ¾.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đến thăm, chúc Tết gia đình ông Nguyễn Hùng Phong là Đại tá, thương binh loại ¾.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến thăm, chúc Tết lực lượng trực Tết tại Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; thăm chúc Tết lực lượng trực Tết tại Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; thăm, chúc Tết báo Dân trí thuộc Bộ LĐ-TB&XH.

Ngay sau đó, Phó Thủ tướng đã đến thăm, chúc Tết gia đình ông Nguyễn Hùng Phong (sinh năm 1945, địa chỉ: ngõ 45 phố Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội) là Đại tá, thương binh loại ¾. Trước đây, từ năm 1964 đến năm 1974, ông Phong chiến đấu tại chiến trường miền Nam, sau đó về công tác tại Tổng cục Hậu Cần, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Chính trị Tổng cục Hậu Cần. Năm 2001, ông Phong nghỉ hưu.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi chúc Tết và tặng quà của Bộ LĐTB&XH cho người có công Nguyễn Hùng Phong.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi chúc Tết và tặng quà của Bộ LĐTB&XH cho người có công Nguyễn Hùng Phong.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết, vừa cùng các đồng chí công an đi kiểm tra xem đường phố có tắc không; và bây giờ đến thăm gia đình ông Phong cũng như hỏi thăm tình hình chuẩn bị Tết. Và thứ nữa là xem không khí Tết ở Thủ đô và các gia đình chính sách. Cùng với đó là nắm tình hình, không khí chung của TP Hà Nội, đường xá, xe cộ trong đêm giao thừa chuẩn bị bước sang năm mới Quý Mão 2023 thông thoáng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thay mặt Chính phủ chúc Tết vợ chồng ông Nguyễn Hùng Phong cùng đại gia đình cũng như những người dân Hà Nội cùng các gia đình ăn Tết ở Hà Nội đón Tết thật vui, ấm cúng, hạnh phúc, sum vầy, may mắn và an khang thịnh vượng. Phó Thủ tướng chúc tất cả những người sống ở Hà Nội trong đó có người có công được các cơ quan đoàn thể, tổ chức xã hội thực sự quan tâm, thực sự vì tất cả mọi người. Đây chính là chủ trương của Đảng và Nhà nước cho nên các đồng chí công tác ở hệ thống chính trị cơ sở đi các ngõ kiểm tra sâu sát xem liệu có gia đình nào hoàn cảnh khó khăn mà mình không biết để chăm lo Tết.

Phó Thủ tướng dâng hương tại Hoàng Thành Thăng Long.

Phó Thủ tướng dâng hương tại Hoàng Thành Thăng Long.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương đã báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc TP Hà Nội chăm lo cho các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Ông Nguyễn Hùng Phong là một trong số 81.975 gia đình chính sách và người có công trên địa bàn Hà Nội được TP chăm lo tặng quà dịp Tết này. Ngoài quà của Thủ tướng Chính phủ, quà của Chủ tịch nước thì TP Hà Nội cũng có quà và đã trao xong cho các đối tượng trước ngày 23 tháng Chạp.

Ngoài người có công, gia đình chính sách, TP Hà Nội còn chăm lo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi với 1,6 triệu người.

Mức quà tặng cho người có công Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 là 2 triệu đồng, tăng gấp đôi so với năm ngoái; các gia đình tiêu biểu có mức quà tặng 5 triệu đồng và suất quà 500.000 đồng; đối tượng thân nhân liệt sĩ có mức quà 1 triệu đồng...

Hà Nội còn 2.134 hộ nghèo và 25.000 hộ cận nghèo cũng được TP Hà Nội tặng quà dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Công nhân lao động trên địa bàn TP Hà Nội khó khăn thì cũng được tặng quà. Cơ bản những đối tượng khó khăn ở các lĩnh vực, nhóm đối tượng đều được TP Hà Nội chăm lo chu đáo.

Ông Nguyễn Hùng Phong thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các đồng chí trong đoàn đã đến thăm và chúc Tết gia đình. Đồng thời, báo cáo về việc gia đình chuẩn bị Tết như mọi nhà, có cây đào, cây lan... Hai con trai đều tiếp nối truyền thống bố mẹ theo con đường binh nghiệp để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những công nhân vệ sinh môi trường trên đường Tôn Đức Thắng bất ngờ, xúc động khi được gặp, được thăm hỏi, động viên và nhận lời chúc mừng năm mới của Phó Thủ tướng Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khi thời khắc Giao thừa đã gần kề

Những công nhân vệ sinh môi trường trên đường Tôn Đức Thắng bất ngờ, xúc động khi được gặp, được thăm hỏi, động viên và nhận lời chúc mừng năm mới của Phó Thủ tướng Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khi thời khắc Giao thừa đã gần kề

Cùng với việc thăm hỏi, chúc Tết, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tặng quà ông Nguyễn Hùng Phong và mừng tuổi cho đại gia đình ông. Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi đã tặng quà của Bộ LĐ-TB&XH cùng lời chúc Tết gửi tới gia đình ông Nguyễn Hùng Phong.

Ngay sau đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đi kiểm tra công tác bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an ninh khu vực Hoàng thành Thăng Long và chúc Tết, mừng tuổi Ban Giám đốc, cán bộ, nhân viên đang trực tại đây. Tiếp đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn đến thăm, chúc Tết Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm; chúc Tết các y bác sĩ và bệnh nhân tại Bệnh viện K – Cơ sở Tân Triều, Hà Nội.