Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự Phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế phương Đông tại Nga

(Dân sinh) - Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 5 diễn ra tại thành phố Vladivostok, Liên bang Nga, Phó Thủ tướng đã tham dự Phiên toàn thể dưới sự chủ trì của Tổng thống Nga V. Putin.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự Phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế phương Đông tại Nga - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao đổi với Phó Thủ tướng Nga Olga Golodets. Ảnh: VGP

Diễn đàn Kinh tế phương Đông diễn ra chiều ngày 5/9/2019, đánh dấu mốc kỷ niệm 5 năm được thành lập và tổ chức với sự tham gia của Nguyên thủ và Thủ tướng các nước Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia và Mông Cổ, Phó Thủ tướng các nước Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Luxemburg cùng trên 6500 đại biểu và gần 1500 phóng viên từ nhiều quốc gia.

Chương trình nghị sự của Diễn đàn tập trung trao đổi các giải pháp mới để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tăng cường cơ hội hợp tác giữa Viễn Đông và châu Á – Thái Bình Dương và các giải pháp mới nâng cao chất lượng cuộc sống với gần 50 phiên thảo luận.

Phát biểu tại Phiên toàn thể, Tổng thống V. Pu-tin hoan nghênh các đại biểu tham dự Diễn đàn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các nước trong khu vực đến việc tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế- thương mại với Nga.

Tổng thống V. Pu-tin nhấn mạnh Nga với tư cách là cường quốc Á – Âu quan tâm đến sự phát triển năng động của khu vực châu Á – Thái Bình Dương và luôn sẵn sàng đối thoại bình đẳng trên cơ sở song phương với các nước cũng như hợp tác đa phương tại các diễn đàn như Liên minh Kinh tế Á – Âu (EAEU), Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SOC), Diễn đàn hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC)...

Việc các đại biểu tham gia tích cực và sâu rộng vào các Phiên họp, hội thảo theo chủ đề của Diễn đàn lần này trên tinh thần xây dựng, cởi mở đã góp phần quan trọng đưa ra các hướng hợp tác đầy triển vọng, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác và liên kết cùng có lợi.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tiếp Đại diện toàn quyền của Tổng thống về quyền doanh nghiệp B. Titov.

Ông Ti-tốp cho biết thời gian qua Nga đã có nhiều biện pháp trong việc bảo vệ quyền doanh nghiệp như giảm các áp lực hành chính, đơn giản hóa các thủ tục tố tụng hình sự liên quan đến doanh nghiệp, tăng cường cảnh báo trước khi tiến hành phạt hành chính doanh nghiệp vi phạm..., mong muốn hợp tác với Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Phó Thủ tướng cho rằng đây là hướng hợp tác mới và quan trọng, giúp doanh nghiệp hai nước phối hợp chặt chẽ, bảo đảm quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác trong các dự án song phương.

Cùng ngày Phó Thủ tướng đã đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh mới được khánh thành vào tháng 7/2019 ở Vladivostock.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự Phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế phương Đông tại Nga - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP

Cũng trong khuôn khổ dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã gặp Phó Thủ tướng I-u-ri Tờ-rút-nhép, Đại diện toàn quyền của Tổng thống Nga tại Vùng Viễn Đông.

Hai Phó Thủ tướng đánh giá cao việc thời gian qua quan hệ song phương đã có những bước phát triển tích cực trên mọi lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo...

Để tăng cường hơn nữa hợp tác và giao lưu nhân dân giữa hai nước cũng như giữa Việt Nam và Vùng Viễn Đông của Nga, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các cơ quan chức năng Nga tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa đối với các thủ tục xuất nhập cảnh và đi lại cho công dân Việt Nam cũng như cho thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển nước ngoài vào Nga.

Hai bên đã trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác giữa khu vực Viễn Đông với Việt Nam trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, hợp tác du lịch, lao động, giáo dục - đào tạo và khoa học – công nghệ.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết các doanh nghiệp của Việt Nam ngày càng quan tâm đầu tư vào vùng Viễn Đông Nga, đặc biệt trong lĩnh vực khai khoáng và nông nghiệp, chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa mong muốn hai bên tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả dự án này.

Phó Thủ tướng I. Tờ-rút-nhép cho biết Viễn Đông sẽ sớm cử đoàn sang thăm Việt Nam để tìm hiểu cơ hội hợp tác với các địa phương và đối tác Việt Nam.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã gặp Phó Thủ tướng M.Akimov, đồng Chủ tịch Phân ban Nga trong Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật Việt Nam – Nga.

Phó Thủ tướng Akimov hoan nghênh đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu tham dự và đóng góp vào thành công chung của Diễn đàn Kinh tế phương Đông, thể hiện quan hệ đối tác sâu rộng và đa dạng giữa Việt Nam và Nga.

Hai bên đánh giá cao việc các Bộ, ngành đang có nhiều hoạt động đa dạng, ý nghĩa và tích cực trong khuôn khổ Năm chéo Việt - Nga 2019 - 2020, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và tăng cường hiểu biết giữa hai dân tộc.

Hai Phó Thủ tướng đã trao đổi ý kiến về việc thực hiện các thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như các chương trình, dự án hợp tác quan trọng song phương.

Hai bên đánh giá việc triển khai hợp tác trong các lĩnh vực đang diễn ra tích cực, nhấn mạnh các Bộ, ngành, địa phương cần có biện pháp hiệu quả để phát huy tiềm năng của hai bên cũng như lợi ích của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á – Âu, thực hiện mục tiêu đưa kim ngạch hai chiều đạt mức 10 tỷ USD vào năm 2020.

Hai bên cho rằng hợp tác dầu khí có ý nghĩa chiến lược đối với quan hệ Việt - Nga.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định Việt Nam ủng hộ các doanh nghiệp dầu khí Nga mở rộng thăm dò và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật biển năm 1982, đề nghị Chính phủ Nga tạo điều kiện để các liên doanh của Việt Nam tham gia vào các mỏ tiềm năng mới trên lãnh thổ Nga nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động các dự án hiện nay.

Hai bên nhất trí sẽ tiến hành Khóa họp lần thứ 22 Ủy ban liên Chính phủ Việt - Nga vào đầu tháng 10/2019.

Kết thúc cuộc gặp, hai Phó Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Xây dựng Liên bang Nga; Bản ghi nhớ hợp tác nhằm sớm mở đường bay thẳng Cam Ranh – Vladivostok giữa Hãng hàng không Vietjetair và Sân bay Vladivostok.