Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự triển lãm thành tựu phát triển kinh tế HTX giai đoạn 2016 - 2020

(Dân sinh) - Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 có quy mô trung bày hơn 1.500m2 với sự tham gia của trên 600 sản phẩm tiêu biểu của hơn 200 HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác và thành viên liên kết cấp Quốc gia có quy mô lớn được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội).

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự triển lãm thành tựu phát triển kinh tế HTX giai đoạn 2016 - 2020 - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX đã tới dự Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể HTX

Sáng nay (20/12), Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX đã tới dự và cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm là hoạt động nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự triển lãm thành tựu phát triển kinh tế HTX giai đoạn 2016 - 2020 - Ảnh 2.

Triển lãm là hoạt động nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đây được xem là sự kiện quan trọng của hơn 26.000 HTX, 100 liên hiệp HTX, gần 120.000 tổ hợp tác (THT), hơn 10 triệu cán bộ, thành viên và người lao động trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam từ Trung ương đến các cơ sở.

Triển lãm phản ánh bức tranh toàn diện, những thành tựu nổi bật của khu vực kinh tế tập thể, HTX; các mô hình HTX hoạt động hiệu quả, đóng góp quan trọng, tích cực, toàn diện đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước; thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho thành viên, góp phần xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh, an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Qua đó, từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của khu vực kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế quốc dân. Đồng thời, khẳng định vai trò nòng cốt của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự triển lãm thành tựu phát triển kinh tế HTX giai đoạn 2016 - 2020 - Ảnh 3.

Đây được xem là sự kiện quan trọng của hơn 26.000 HTX, 100 liên hiệp HTX, gần 120.000 tổ hợp tác (THT)...

Triển lãm trưng bày, giới thiệu thông tin, tư liệu về thành tựu phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; các sản phẩm chất lượng, có thương hiệu, truy suất nguồn gốc, đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, OCOP của các HTX, liên hiệp HTX, THT tiêu biểu, đại diện cho các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX trên các vùng miền của cả nước…

Phát biểu khai mạc tại triển lãm, ông Nguyễn Ngọc Bảo-Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhấn mạnh: Giai đoạn 2016 - 2020, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển cả về số lượng và chất lượng, đóng góp quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Cùng với đó, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, mang lại lợi ích thiết thực cho thành viên; giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự triển lãm thành tựu phát triển kinh tế HTX giai đoạn 2016 - 2020 - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo-Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu khai mạc tại triển lãm

Để hiện thực hóa và minh chứng sự phát triển này, theo ông Nguyễn Ngọc Bảo, nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VI, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2016-2020 trong 3 ngày từ 20-22/12/2020 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Mỹ Đình - Hà Nội).

Ông Nguyễn Ngọc Bảo khẳng định: Triển lãm là tư liệu quý phục vụ các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, lực lượng trí thức trẻ, khách tham quan nghiên cứu, tìm hiểu bản chất, giá trị, vị trí, vai trò và đóng góp quan trọng, toàn diện của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự triển lãm thành tựu phát triển kinh tế HTX giai đoạn 2016 - 2020 - Ảnh 5.

Triển lãm được trưng bày tại 2 khu vực. Tầng 1 với diện tích 1.000m2, và tầng 2 với diện tích 500 m2

Triển lãm được trưng bày tại 2 khu vực. Tầng 1 với diện tích 1.000m2 giới thiệu các thông tin, tư liệu phản ánh tổng quan về tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2016 - 2020. Không gian tầng 1 được chia thành 5 chủ đề chính: Tổng quan thành tựu phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2016 - 2020; HTX, liên hiệp HTX, THT ứng dụng công nghệ cao và khởi nghiệp sáng tạo; HTX, liên hiệp HTX, THT đóng góp xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; HTX, liên hiệp HTX, THT đóng góp phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; HTX, liên hiệp HTX, THT cung ứng hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, xuất khẩu nông sản; sản xuất gắn với chuỗi giá trị.

Không gian tầng 2 với diện tích 500 m2 thể hiện vai trò nòng cốt của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX, được chia thành 2 chủ đề chính, cụ thể: Kết quả hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; Kết quả hoạt động của 63 Liên minh HTX tỉnh, TP.

Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2016 - 2020 sẽ được kéo dài cho đến hết ngày 22/12/2020.