Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác chuẩn bị SEA Games 31

Sáng 3/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) đã đến thăm, kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31; động viên các đội tuyển của Đoàn Thể thao Việt Nam tham gia thi đấu SEA Games 31 tại Bắc Ninh. Cùng đi có Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương và Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn.

Tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh (Từ Sơn), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trực tiếp, kiểm tra việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng tại nhà thi đấu của trường, nơi tổ chức môn Bóng ném trong nhà nam - nữ tại SEA Games 31 tới đây.

Tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh (Từ Sơn), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trực tiếp, kiểm tra việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng tại nhà thi đấu của trường, nơi tổ chức môn Bóng ném trong nhà nam - nữ tại SEA Games 31 tới đây.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam xem xét kỹ càng từng phòng chức năng và yêu cầu Ban Tổ chức địa phương cần chuẩn bị chu đáo, tốt nhất có thể cho nội dung thi đấu tại SEA Games 31.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam xem xét kỹ càng từng phòng chức năng và yêu cầu Ban Tổ chức địa phương cần chuẩn bị chu đáo, tốt nhất có thể cho nội dung thi đấu tại SEA Games 31.

Đội tuyển Bóng ném trong nhà báo cáo công tác chuẩn bị SEA Games 31 với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đoàn công tác, tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, thành phố Từ Sơn

Đội tuyển Bóng ném trong nhà báo cáo công tác chuẩn bị SEA Games 31 với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đoàn công tác, tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, thành phố Từ Sơn

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tặng quà cho 2 đội tuyển bóng ném nam - nữ quốc gia, động viên khích lệ tinh thần ý chí tập luyện thi đấu các vận động viên qua đó hướng tới thành tích tốt nhất.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tặng quà cho 2 đội tuyển bóng ném nam - nữ quốc gia, động viên khích lệ tinh thần ý chí tập luyện thi đấu các vận động viên qua đó hướng tới thành tích tốt nhất.

Ngay sau chuyến kiểm tra tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, Phó Thủ tướng đã tới thăm, kiểm tra cụm sân quần vợt Hanaka Paris Ocean Park, nơi tổ chức thi đấu môn Quần vợt SEA Games.

Ngay sau chuyến kiểm tra tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, Phó Thủ tướng đã tới thăm, kiểm tra cụm sân quần vợt Hanaka Paris Ocean Park, nơi tổ chức thi đấu môn Quần vợt SEA Games.

Địa điểm cuối cùng trong chuyến làm việc của Phó Thủ tướng là tỉnh Bắc Giang, địa phương đăng cai bộ môn Cầu lông ở SEA Games 31.

Địa điểm cuối cùng trong chuyến làm việc của Phó Thủ tướng là tỉnh Bắc Giang, địa phương đăng cai bộ môn Cầu lông ở SEA Games 31.

Phó Thủ tướng chúc các vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển Cầu lông Việt Nam nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực luyện tập cả về tinh thần, thể chất, chuyên môn, quyết tâm thi đấu đạt thành tích cao tại SEA Games 31.

Phó Thủ tướng chúc các vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển Cầu lông Việt Nam nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực luyện tập cả về tinh thần, thể chất, chuyên môn, quyết tâm thi đấu đạt thành tích cao tại SEA Games 31.