Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với tỉnh Gia Lai

(Dân sinh) - Ngày 16/9/2019, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong những tháng đầu năm 2019, tình hình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế tập thể và đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân tỉnh, Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh làm việc với đoàn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với tỉnh Gia Lai - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc tại tỉnh Gia Lai

Báo cáo của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, trong 8 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực thu ngân sách nhà nước đạt hơn 3.000 tỷ đồng, đạt hơn 67% dự toán Trung ương giao và tăng 0,6% so với cùng kỳ, huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt hơn 35.000 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cuối năm 2018, kim ngạch xuất khẩu đạt 325 triệu USD, 8 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã có 24 dự án được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, với tổng vốn đăng ký hơn 2.100 tỷ đồng. Ngoài ra còn hơn 100 dự án được các doanh nghiệp quan tâm lập thủ tục đầu tư với số vốn hơn 27.000 tỷ đồng, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay đã có 60 xã và 14 làng đồng bào dân tộc thiểu số được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới...

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, cơ sở vật chất của ngành Giáo dục -Đào tạo, Y tế, Văn hóa - Thể thao - Du lịch được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn, đảm bảo cho công tác dạy và học, khám - chữa bệnh và nhu cầu sinh hoạt văn hóa. Các chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách xã hội được quan tâm, thực hiện kịp thời, đầy đủ, đảm bảo ổn định đời sống cho hộ nghèo, người có thu nhập thấp. Tình hình an ninh chính trị ổn định, công tác đấu tranh phòng - chống tham nhũng, cải cách hành chính được đẩy mạnh...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với tỉnh Gia Lai - Ảnh 3.

Quang cảnh buổi làm việc tại tỉnh Gia Lai

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã báo cáo với đoàn công tác về việc triển khai Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ, việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông - lâm nghiệp do tỉnh Gia Lai quản lý đã thu được một số kết quả nhất định. Tỉnh Gia Lai đã chuyển công ty nông nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, Nhà nước không giữ cổ phần chi phối hoặc không nắm giữ cổ phần (3 công ty), duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu công ty lâm nghiệp, Nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn điều lệ, thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích (11 công ty).

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chúc mừng Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã cố gắng nỗ lực, vượt nhiều khó khăn thách thức để đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận và đề nghị: Trong thời gian tới, tỉnh Gia Lai cần tập trung rà soát lại những quy hoạch để tiến hành lập quy hoạch tỉnh theo kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xác định vị thế, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhằm tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung mọi biện pháp nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Đồng thời, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, đặc biệt là xây dựng thương hiệu các nông sản, sản phẩm khác mà địa phương có thế mạnh thông qua chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tiếp tục đẩy nhanh việc sắp xếp, đổi mới, phát triển các công ty lâm nghiệp, trong đó tập trung diện tích đất thu hồi, chuyển giao về cho địa phương quản lý, bố trí sử dụng, ban hành phương án sử dụng đất nông lâm nghiệp đã thu hồi để cấp đất ở, đất sản xuất cho người dân...

Về những kiến nghị của tỉnh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các bộ, ngành liên quan giải quyết, tham mưu đề xuất Trung ương, Quốc hội, Chính phủ điều chỉnh chính sách cho phù hợp với tỉnh Gia Lai.