Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phố xá Hà Nội đông đúc trở lại sau thời gian giãn cách xã hội

Từ 6h ngày 21/9, Hà Nội áp dụng theo Chỉ thị 15, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chống dịch, không kiểm soát giấy đi đường. Theo ghi nhận, từ sáng sớm, nhiều tuyến đường tại Hà Nội đã đông nghịt xe cộ.

Theo TTXVN, đêm 20/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ban hành chỉ thị số 22 về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn TP trong tình hình mới.

Chỉ thị cho mở cửa trở lại các cơ sở cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng kinh doanh hoa, quả, trái cây; cửa hàng cắt tóc, gội đầu…

Phố xá Hà Nội đông nghịt người sau thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 1.

Đường Trường Chinh đông nghịt xe cộ trong ngày đầu Hà Nội bỏ giấy đi đường. ảnh Pháp luật TP.HCM

Báo Pháp luật TP.HCM cũng đưa tin, theo ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, sau 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị 16 của Thủ tướng và nới lỏng dần vào đợt giãn cách thứ 4 (từ ngày 6 đến 21/9), TP Hà Nội chính thức bỏ giãn cách xã hội diện rộng và không kiểm soát giấy đi đường.

Ghi nhận của PV, ngay từ sáng sớm, lượng người và phương tiện di chuyển trên các tuyến phố Hà Nội đông đúc hơn mọi khi rất nhiều. Một số trục đường như Trần Phú – Nguyễn Trãi, Trường Chinh, quốc lộ 1A cũ có thời điểm bị ùn ứ.

Tương tự, sau nhiều ngày tạm đóng, các dịch vụ như cắt tóc, gội đầu, cửa hàng hoa quả nhỏ lẻ… cũng rục rịch mở cửa từ sớm.

Phố xá Hà Nội đông nghịt người sau thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 2.

Trục đường Trần Phú - Nguyễn Trãi có thời điểm rơi vào cảnh ùn ứ - ảnh Pháp luật TP.HCM


Phố xá Hà Nội đông nghịt người sau thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 3.

Hàng dài phương tiện di chuyển chậm trên tuyến quốc lộ 1A cũ, đoạn qua địa bàn huyện Thường Tín


Dịch vụ giao hàng được mở cửa trở lại, nhiều người dân tranh thủ mua những món đồ cần thiết cho gia đình


Phố xá Hà Nội đông nghịt người sau thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 5.

Người dân lưu thông qua chốt phố Thịnh Yên (Hai Bà Trưng) mà không cần xuất trình giấy tờ (ảnh chụp 6h10 ngày 21/9). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)



Phố xá Hà Nội đông nghịt người sau thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 6.

Sau gần 2 tháng, nhiều quán ăn trên phố Mai Hắc Đế mở cửa phục vụ người dân mua hàng mang về.

(Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)



Phố xá Hà Nội đông nghịt người sau thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 7.

Một quán phở trên phố Mai Hắc Đế đã sẵn sàng phục vụ thực khách sáng 21/9. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)



Phố xá Hà Nội đông nghịt người sau thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 8.

Hơn 6h, một quán bún cá trên phố Mai Hắc Đế đã sẵn sàng phục vụ khách mang về.

(Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)



Phố xá Hà Nội đông nghịt người sau thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 9.

Từ sáng sớm, một số người dân Hà Nội đã đến mua hàng ăn mang về. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)



Phố xá Hà Nội đông nghịt người sau thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 10.

Từ 6h20, một quán bún cá trên phố Mai Hắc Đế đã có khách mua mang về. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)



Phố xá Hà Nội đông nghịt người sau thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 11.

Từ 6h30, một quán cơm trên phố Hàn Thuyên đã chuẩn bị để mở cửa trở lại. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)



Phố xá Hà Nội đông nghịt người sau thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 12.

Người dân lưu thông qua chốt phố Thịnh Yên (Hai Bà Trưng) mà không cần xuất trình giấy tờ

(ảnh chụp 6h10 ngày 21/9). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)



Phố xá Hà Nội đông nghịt người sau thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 13.

Chốt ngõ Tô Hoàng (phường Cầu Dền, Hai Bà Trưng) đã mở cho người dân thuận tiện qua, lại

(ảnh chụp 6h5 ngày 21/9).(Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)